Thay nhau hãm hiếp bé gái, 6 trai làng lãnh án tù

29/12/2017 19:00 GMT+7

Uống khoảng 5 ly rượu, bé gái gần 13 tuổi chếnh choáng, vào chòi rẫy nằm nghỉ thì bị nhóm 6 trai làng thay nhau xâm hại.

Ngày 29.12, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Y Kuet Hwing (25 tuổi) 17 năm tù, Y Bao Hwing (22 tuổi) 14 năm tù, Y Rô Ma Niê (21 tuổi) 14 năm tù, Y Kũi Kbuôr (25 tuổi) 14 năm tù, Y Noăn Ayun (24 tuổi) 14 năm tù và Y Jek Ayun (24 tuổi, cùng trú buôn Hô, xã Ea Drơng, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) 11 năm tù, cùng về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, tối 27.6.2017, Y Kuet Hwing điều khiển xe máy đến chở bạn gái “nhí” là H'H. (13 tuổi, trú xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) đi chơi. Khi cả hai đến buôn Hô, Y Kuet gọi Y Bao đi mua rượu, bánh đến cùng nhậu ở một chòi rẫy thuộc buôn Tah, xã Ea Drơng.
Tại đây, H’H. uống khoảng 5 ly rượu thì thấy chếnh choáng, đau đầu nên nằm nghỉ trên sàn gỗ của chòi. Y Kuet vào ôm H’H., thấy H'H. không phản ứng gì nên Y Kuet nói Y Bao đi ra ngoài để mình thực hiện hành vi giao cấu với H’H.
Khi Y Bao vào lại chòi rẫy, thấy H’H. trần truồng nên nảy sinh dục vọng và thực hiện hành vi giao cấu với H’H.
Lúc sau, Y Kuet gọi điện thoại rủ Y Rô Ma, Y Kũi, Y Noăn, Y Jek đến chòi rẫy nhậu. Trong lúc nhóm này uống rượu, H’H. vẫn nằm trong chòi. Y Kuet bảo cả bọn “muốn chơi thì vào chơi”. Nghe vậy, Y Rô Ma, Y Kũi, Y Noăn, Y Jek lần lượt vào thực hiện hành giao cấu với H’H.
Ngày 10.7, gia đình H’H. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của nhóm trai làng trên. Tại thời điểm cháu H’H. bị xâm hại mới chỉ 12 năm 10 tháng 10 ngày tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.