Thấy học sinh bị đuối nước, bảo vệ nhà hàng lao xuống biển cứu, mất tích theo

Phạm Anh
Phạm Anh
20/02/2021 13:23 GMT+7

UBND xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, do thấy có học sinh bị đuối nước nên bảo vệ nhà hàng ở bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê lao xuống biển cứu người, đã bị mất tích theo.

Trưa 20.2, UBND xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết do thấy có học sinh bị đuối nước nên bảo vệ nhà hàng ở biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê lao xuống biển cứu người, bị mất tích theo.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm hai người mất tích ở biển Mỹ Khê

Ảnh: T.Nguyên

Ông Võ Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, vụ học sinh bị đuối nước nói trên xảy ra trên biển Mỹ Khê ( xã Tịnh Khê) khoảng 7 giờ 40 hôm nay 20.2.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền xã Tịnh Khê, sáng 20.2, có nhóm  học sinh lớp 10 gồm 9 em, cùng trú ở TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ra bãi biển Mỹ Khê tắm. Sau đó, một em học sinh bị sóng cuốn ra xa.

Bảo vệ Nhà hàng Mỹ Khê tên là Phạm Văn Phó (43 tuổi), trú thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi) cùng một phụ nữ tên Lê Thị Hồng Tâm, trú thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) đã lao xuống biển để cứu em học sinh.

Tuy nhiên, do sóng lớn nên cả anh Phó, chị Tâm và em học sinh đều bị sóng cuốn ra xa. Lúc này, lực lượng cứu hộ bãi biển Mỹ Khê đã cứu được chị Tâm đưa trên bờ, chuyển đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Còn anh Phó và em học sinh thì đến trưa nay vẫn đang mất tích.

Người dân đứng trên bãi biển ngóng chờ thông tin 2 người mất tích từ lực lượng cứu hộ

Ảnh: T.Nguyên

Em học sinh nói trên được xác định là Nguyễn Trần Gia Khang (16 tuổi), trú ở TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi)

Theo những người dân sống ở gần bãi biển Mỹ Khê, mấy ngày qua biển có sóng lớn, xuất hiện xoáy nước ở nhiều vị trí nên trường hợp học sinh bị đuối nước nói trên bị sóng biển cuốn đi là điều cảnh báo nguy hiểm cho những người dân tắm biển Mỹ Khê. Trước đó, sáng 19.2, tại sông Thoa, xã Phổ An, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cũng xảy ra vụ đuối nước, làm cho hai người đi bắt ốc tại đây là Nguyễn V. (41 tuổi) trú xã Đức Tân, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) và anh Nguyễn Tấn Đ. (27 tuổi), trú xã Phổ An bị tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.