Thầy giáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nghi can cướp dây chuyền

Nguyễn Long
Nguyễn Long
01/04/2021 14:25 GMT+7

Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ, một thầy giáo ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng hỗ trợ cùng nhiều người bắt giữ giao cho công an.

Khoảng 11 giờ 15 ngày 1.4, thầy Phan Tấn Vinh (giáo viên dạy toán Trường THPT Nguyễn Du, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều khiển xe ô tô trên đường Hoàng Hoa Thám thì phát hiện một phụ nữ đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Hoàng Hoa Thám - Trần Hưng Đạo (TT.Ngãi Giao) bị 2 thanh niên đi xe máy không có biển số cướp giật sợi dây chuyền trên cổ.

Cận cảnh khoảnh khắc thầy giáo bắt kẻ cướp giật dây chuyền ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Công an H.Châu Đức tại hiện trường vụ cướp

Ảnh: Nguyễn Long

Ngay sau đó, nạn nhân đã quăng xe máy đuổi theo và kịp giữ người giật sợi dây chuyền. Đồng thời thầy Vinh nhanh chóng chạy đến đẩy xe máy của 2 nghi can cướp giật ngã xuống đường, cùng người đi đường xông vào bắt giữ một trong hai tên cướp giật.

Xe máy mà Đò và Quý dùng để làm phương tiện đi cướp giật

Ảnh: Nguyễn Long

 Một học trò cũ của thầy Vinh thấy thầy giáo của mình đang khống chế nghi can cướp nên hỗ trợ đuổi bắt được nghi can còn lại, giao công an xử lý.

Thầy Vinh (bìa phải) cùng người dân khống chế nghi can cướp

Ảnh cắt từ clip

Tại Công an TT.Ngãi Giao, 2 nghi can cướp giật khai tên Lê Văn Đò (33 tuổi) và Mai Đức Quý (31 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hưng, H.Long Điền). Cả 2 đều từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích.

Nghi can Quý tại Công an TT.Ngãi Giao

Ảnh: Nguyễn Long

Vụ việc 2 nghi can cướp giật sợi dây chuyền đang được Công an H.Châu Đức phối hợp cùng Công an TT.Ngãi Giao điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.