Thay đổi chất liệu xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

10/09/2014 03:20 GMT+7

Chiều 9.9, bà Denise Rollins, quyền Phó tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đến thăm dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Chiều 9.9, bà Denise Rollins, quyền Phó tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đến thăm dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Dự án do Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng VN cùng USAID thực hiện từ tháng 8.2012 với kinh phí 84 triệu USD do Mỹ tài trợ cùng vốn đối ứng của VN. Tháng 4 vừa qua, giai đoạn 1 của dự án đã tiến hành đóng điện để xử lý 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin trong mố chứa.

Theo USAID, vừa qua quá trình nung nóng lượng đất nhiễm dioxin này phải tạm ngưng gần nửa tháng để các nhà thầu thay đổi chất liệu nhằm loại bỏ các chất nhiễm bẩn hữu cơ và vô cơ trong chất lỏng và hơi thoát ra môi trường. Song song với đó, dự án cũng đã tiến hành giai đoạn 2, đào xúc 35.000 m3 đất nhiễm dioxin còn lại, tập kết ở khu vực lót nền và che phủ trong khi chờ xử lý.  

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.