Thấy con nợ khất tiền nhưng vẫn vào bar 'quẩy', lao vào bắt ép, siết nợ

06/11/2019 12:03 GMT+7

Ngày 6.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đang điều tra vụ chủ nợ bắt ép, siết nợ.

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Thành (24 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) mê đánh đề, thua lô đề liên tiếp nên nợ Huấn (chưa rõ lai lịch, ngụ đường Hải Phòng, TP.Đà Nẵng) 24 triệu đồng.
Huấn liên tục đòi nợ nhưng Thành không có tiền trả, khất nợ nhiều lần.
Khuya 31.10, Huấn thấy Thành dự sinh nhật bạn tại một quán bar, Huấn thấy gai mắt về việc trước đó Thành nói không có tiền nhưng vẫn ăn chơi, nên Huấn cùng đàn em đến đe dọa, ép Thành ra ngoài và đưa đến một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để giải quyết nợ nần.
Sau đó, Huấn và đồng bọn tiếp tục ép Thành vào đường Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê) để hành hung, đòi nợ nhưng Thành không mang tiền. 

Lúc này đã rạng sáng 1.11, Huấn rút 2 cây đao ra đe dọa, buộc Thành phải đưa điện thoại iPhone X trị giá khoảng 20 triệu đồng để siết nợ, tuy nhiên trước khi bỏ đi, Huấn còn "lưu phước", cho lại Thành 200.000 đồng để Thành đi taxi về.

Cùng ngày, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao Trần Nhật Tông (24 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) cho Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, rạng sáng 4.11, tổ công tác số 3 lực lượng 911 chốt chặn trên đường Đống Đa (Q.Hải Châu), phát hiện Trần Nhật Tông điều khiển xe máy BS 75B1 - 278.79 có biểu hiện bất minh nên dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Trong điện thoại của Tông chứa nhiều nội dung giao dịch liên quan đến lô đề, qua đấu tranh, Tông khai nhận đây là các lô đề do Tông tổ chức cho các con đề tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.