Thành ủy TP.HCM có thêm 3 ủy viên Ban Thường vụ

Trung Hiếu
Trung Hiếu
02/10/2019 19:04 GMT+7

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Q.1 được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Chiều 2.10, Hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu bổ sung các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Ba ủy viên vừa được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM là ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy;  bà Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy Q.1.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (55 tuổi, quê Đồng Tháp), có trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Xây dựng Đảng. Ông hiện là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê trải qua các chức vụ như Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Ông cũng là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Ngày 24.6, ông Phan Nguyễn Như Khuê được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.HCM, thay cho bà Thân Thị Thư có quyết định nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Hồ Hải (42 tuổi, quê quán: xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi, TP.HCM); trình độ: Thạc sĩ Quản lý đô thị, kỹ sư Xây dựng, cử nhân Kinh tế; cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hồ Hải khi nhận quyết định làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Ảnh: Đình Quân

Ông Nguyễn Hồ Hải từng giữ các chức vụ như Bí thư Quận ủy Q.3; Bí thư Quận ủy Q.8; Phó bí thư Quận ủy Q.8; Phó chủ tịch UBND Q.8; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Q.8…

Bà Trần Kim Yến

Ảnh: Đình Quân

Bà Trần Kim Yến (50 tuổi, quê quán xã Hoà Định Đông, H.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). Tân Bí thư Quận 1 xuất thân từ cán bộ xoá đói giảm nghèo tại UBND P.8, Q.Tân Bình.
Sau đó, bà Trần Kim Yến lần lượt trải qua các chức vụ Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Q.Tân Bình, Trưởng ban Dân vận quận ủy Tân Bình, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM… Từ tháng 2.2016, bà được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM. Bà Trần Kim Yến cũng là Đại biểu Quốc hội khoá XIV.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.