Thành ủy Hà Nội làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau về các nội dung hợp tác

Gia Bách
Gia Bách
09/12/2019 21:12 GMT+7

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả hợp tác, phát triển giữa hai địa phương...

Chiều ngày 9.12, tại tỉnh Cà Mau, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả hợp tác, phát triển giữa hai địa phương trong thời gian qua.
Tại buổi làm việc, ông Phạm Bạch Đằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết trong những năm qua, hai địa phương dù chưa chính thức ký kết hợp tác các biên bản hợp tác, song đã có nhiều hoạt động giao lưu, củng cố mối quan hệ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên một số lĩnh vực công tác...
Riêng về lĩnh vực du lịch, tỉnh Cà Mau và TP.Hà Nội đã triển khai thực hiện liên kết hợp tác theo chương trình phát triển du lịch đã ký kết giữa Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch của 14 tỉnh, thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
Qua đó, hai địa phương đã phối hợp tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường khách du lịch trong, ngoài nước; hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến du lịch thông qua các hội chợ, triển lãm nhằm kết nối điểm đến du lịch, liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương.
TP.Hà Nội đã thực hiện đầu tư xây dựng công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau. Tổng mức đầu tư của dự án 149 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ dự án đã hoàn thành, trở thành điểm văn hóa, biểu tượng cho tình cảm đoàn kết gắn bó của hai đơn vị.
Song song đó, ngành Công thương giữa Cà Mau và Hà Nội đã ký kết bản thỏa thuận về hoạt động hợp tác giao thương giai đoạn 2016 - 2020. Nội dung hợp tác chủ yếu hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực hiện giao thương, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa hai chiều.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, bày tỏ sự vui mừng vì hai địa phương đã thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết.
“Sau hội nghị, hai địa phương sẽ ra thông báo và cụ thể hóa 10 nhiệm vụ, nội dung hợp tác. Qua đó có ký kết định kỳ, đánh giá kết quả để đồng hành cùng nhau phát triển một cách toàn diện hơn”, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.