Thanh tra toàn diện 'những chiếc nón kỳ diệu' trên sông Hương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
11/12/2019 08:38 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo thanh tra toàn diện những 'chiếc nón kỳ diệu' bỗng 'bê tông hóa' và sắp trở thành công trình kiên cố dù bị cơ quan chức năng 'thổi còi'.

Ngày 12.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện dự án "bê tông hóa" thô kệch trên sông Hương tại bãi bồi Đập Đá.

Những chiếc nón "kỳ diệu" bỗng “bê tông hóa” 

Trước đó, dự án từ một cồn nổi ngay cạnh chân Đập Đá (P.Vỹ Dạ, TP.Huế) đã ra đời một quán cà phê với những chiếc nón cách điệu trên sông Hương. Từ đây những chiếc nón "kỳ diệu" bỗng “bê tông hóa” và sắp trở thành công trình kiên cố dù bị cơ quan chức năng "thổi còi".

Dự án Cà phê Nón Huế – anamur escort bayan “Huế xưa và nay” ra đời năm 2012

ảnh: Hà Thành

Theo hồ sơ của Sở TN-MT Thừa Thiên - Huế, cồn nổi có diện tích 1.982 m2 thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ địa chính số 41 (thuộc P.Vỹ Dạ, TP.Huế), vốn trước đó, tháng 12.2011, được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho Công ty TNHH Phú Đạt Gia thuê để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện “Huế xưa - Huế nay” (Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 30.12.2011).
Cà phê Nón Huế - anamur escort bayan “Huế xưa và nay” ra đời năm 2012 và đã gây nghi ngại khi ở đây bắt đầu có những dấu hiệu bê tông hóa. Đến năm 2015, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục cho phép Công ty Phú Đạt Gia kéo dài thời gian hoạt động thêm 30 năm, đến ngày 16.6.2045 (QĐ số 1829/QĐ-UBND ngày 14/9/2015) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 344377 ngày 1.4.2016. Bẵng đi một thời gian, sau khi tại đây xảy ra một vụ hỏa hoạn và công trình cà phê nón bỗng bùng cháy dữ dội.
Sau vụ hỏa hoạn, người dân Huế bắt đầu thấy ở đây xuất hiện công trình xây dựng và ngày càng kiên cố. Và đến ngày 25.10.2017, UBND tỉnh đã có tông báo số 297/TB-UBND, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trung tâm tổ chức sự kiện Huế xưa - Huế nay do Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Ngôi Sao Nhỏ làm chủ đầu tư để xây dựng công trình dịch vụ ẩm thực cao cấp.
Khi công trình đi vào thi công, chủ đầu tư đã xây dựng sai phép so với so với giấy phép xây dựng được cấp, với những sai phạm: phát sinh xây dựng thêm tầng hầm có diện tích 757 m2; mật độ xây dựng tăng 30% lên 36,6% do diện tích xây dựng tầng 1 tăng; hay đổi hình thức kiến trúc (điều chỉnh một số mảng tường ở khối phụ trợ công trình)…

Thanh tra toàn diện dự án

Dự án đang được bê tông hóa thô kệch trên sông Hương

ảnh T.M.T

 
Sau khi Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP.Huế kiểm tra xử lý công trình xây dựng vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và đã có văn bản (số 1716/SXD-QHKT ngày 16/7/2019) yêu cầu tháo dỡ các hạng mục công trình đã xây dựng có sai khác so với hồ sơ bản vẽ và tuân thủ theo hồ sơ bản vẽ đã được cấp phép xây dựng.
Thế nhưng, từ sai phạm của doanh nghiệp, ngày 28.9.2019, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức cuộc họp và sau đó ban hành văn bản kết luận thống nhất (số 321/TB-UBND ngày 7.9.2019) cho “tồn tại” những hạn mục công trình đã sai phạm như tầng hầm, kè bê tông…
Trước sự phản ứng của dư luận, ngày 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công văn gửi các ngành chức năng, gồm: Sở Xây dựng, TN-MT, KH-ĐT, UBND TP.Huế cùng các đơn vị liên quan về việc tổ chức thanh tra toàn diện đối với dự án Trung tâm tổ chức sự kiện Huế xưa - Huế nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Xây dựng thanh tra toàn diện việc triển khai thực hiện dự án; trong đó tập trung kiểm tra, thanh tra diện tích thực hiện dự án theo các văn bản được chấp thuận và diện tích thi công dự án hiện nay; diện tích xây dựng công trình trên đất so với giấy phép được cấp; phương án kiến trúc công trình so với các hồ sơ; thanh tra việc thiết kế, thi công bờ kè khu vực dự án và quá trình quản lý, cấp phép xây dựng để báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trước ngày 20.12 nhằm có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.