Thanh tra giao thông Bình Định nói về việc 'dân chặn xe Tập đoàn Phúc Lộc'

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/10/2018 15:21 GMT+7

Chánh thanh tra Sở GTVT Bình Định cho biết sẽ tăng cường lực lượng để kiểm tra, xử lý vi phạm đối các xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dựng hoạt động trên đường Điện Biên Phủ (TP.Quy Nhơn).

Ngày 19.10, ông Nguyễn Quả, Chánh thanh tra Sở GTVT Bình Định, cho biết sẽ tăng cường lực lượng để tuần tra, kiểm soát tuyến đường Điện Biên Phủ, Trần Hương Đạo (TP.Quy Nhơn, Bình Định), xử lý nghiêm các xe tải chở đất, đá vi phạm.
Đây là những tuyến đường có xe tải của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (Tập đoàn Phúc Lộc, trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) chở đất từ khu vực Đèo Son (KV.1, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) ra bên ngoài để phục thi công các dự án ở TP.Quy Nhơn.
Theo ông Quả, thời gian qua, lực lượng thanh tra giao thông của tỉnh Bình Định vẫn thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm đối với các xe tải chở đất, vật liệu xây dựng thi công các dự án trên địa bàn TP.Quy Nhơn.
Trong khi đó, ông Vũ Trọng Kiên, Phó giám đốc Công ty TNHH Phúc Lộc (thuộc Tập đoàn Phúc Lộc), cho biết thời gian trước đây, xe tải chở đất của Tập đoàn Phúc Lộc chạy trên đường Điện Biên Phủ, Trần Hương Đạo rất nhiều để chở đất đá từ khu vực Đèo Son phục vụ thi công dự án QL 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến QL 1A). Tuy nhiên, hiện việc san lấp tuyến QL 19 cơ bản hoàn thành nên xe tải của đơn vị này ít hoạt động trên các tuyến đường này.
Việc chở đất từ khu vực Đèo Son ra bên ngoài hiện nay để phục vụ việc san lấp mố cầu trên tuyến QL 19 mới và gói thầu số 4 dự án đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài.
Xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường trên đường Trần Hưng Đạo ẢNH: HOÀNG TRỌNG
“Chúng tôi đã bố trí xe chở nước và nhân công rửa đường Điện Biên Phủ liên tục, mỗi ngày 4 lượt để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Ngày 17.10, xe chở nước bị hỏng nên việc rửa đường chậm trễ khiến người dân bức xúc dẫn đến việc chặn xe. Lúc đó, tôi cũng có mặt để vận động bà con. Thời gian tới, bước vào mùa mưa, sẽ tải chở đất hoạt động rất ít, mùa nắng hoạt động lại thì chúng tôi sẽ tăng cường các biện phảm bảo vệ môi trường”, ông Kiên nói.
Ông Lê Từ, Giám đốc Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định, xác nhận Tập đoàn Phúc Lộc có tham gia thi công dự án QL 19 và dự án đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài.
“Nếu xe tải của Tập đoàn Phúc Lộc chở đất, cát không đúng, làm ô nhiễm môi trường thì sẽ có thanh tra giao thông, cảnh sát môi trường xử phạt, chúng tôi không thể quản lý hết được”, ông Từ nói.
Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, người dân KV.1, P.Đống Đa rất bức xúc trước tình trạng các xe tải của Tập đoàn Phúc Lộc chở đất hoạt động trên đường Điện Biên Phủ gây bụi, sình lầy.
Chiều tối ngày 17.10, người dân đã dựng rào chắn để chặn xe chở đất của Tập đoàn Phúc Lộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.