Thanh niên là đội ngũ tiên phong, nhiều ước mơ hoài bão

26/03/2014 19:04 GMT+7

(TNO) Trong xã hội, thanh niên là lực lượng có sức khỏe, trình độ và sự sáng tạo đây cũng là đội ngũ tiên phong, luôn có nhiều ước mơ hoài bão nhất, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

(TNO) Trong xã hội, thanh niên là lực lượng có sức khỏe, trình độ và sự sáng tạo, đây cũng là đội ngũ tiên phong, luôn có nhiều ước mơ hoài bão nhất, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

>> Tôn vinh những tài năng trẻ
>> Hội thi tài năng trẻ
>> Gặp mặt 105 tài năng trẻ nhận giải thưởng Quả cầu vàng
>> Trao học bổng cho những tài năng trẻ
>> Trao giải tài năng trẻ biên đạo múa và Liên hoan múa TP.HCM

Ngày 26.3, đoàn công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng T.Ư Đoàn nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ông Nhân chia sẻ, ngay từ khi ra đời Đoàn thanh niên là tổ chức đi theo Đảng sớm nhất, cũng là tổ chức có đóng góp tích cực cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong xã hội, chỉ có thanh niên là lực lượng có đủ sức khỏe, trình độ học vấn, có vai trò tiên phong và sáng tạo nhất.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị Đại hội Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2014 – 2019, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ điều tra tổng khảo sát trên toàn quốc về chính sách dành cho người có công và đề nghị Đoàn thanh niên các cấp tham gia vào nhiệm vụ này.

Nguyễn Thiện Nhân
Ông Nguyễn Thiện Nhân (bên trái) tặng hoa chúc mừng T.Ư Đoàn nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh: Hoàng Phan

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, chăm lo và bồi dưỡng nhân tài có vai trò quan trọng, nếu không làm tốt, đất nước khó phát triển nhanh và bền vững. Trước nay T.Ư Đoàn và Chính phủ từng có nhiều chương trình phối hợp tuyên dương tài năng trẻ. Nhưng xét về tổng thể hiện chưa có chính sách bao quát từ việc bồi dưỡng đào tạo và đỡ đầu tài năng trẻ từ lúc phát hiện đến khi đưa vào đời lập nghiệp.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng gửi gắm, đặt hàng T.Ư Đoànphối hợp tham gia xây dựng đề án trình lên Chính phủ về cơ chế, chính sách về phát hiện, đào tạo bỗi dưỡng nhân tài cho đất nước giai đoạn nửa đầu thế kỷ 21.

“Nếu là tài năng trẻ đam mê khoa học thì giới thiệu nhà khoa học uy tín đỡ đầu, nếu đam mê làm kinh tế thì kết nối với doanh nhân hỗ trợ. Đề án hướng đến kết nối tài năng theo từng nhóm, tăng trách nhiệm đỡ đầu tiếp nối giữa các thế hệ”, ông Nhân nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, nhiều năm nay T.Ư Đoàn đặc biệt quan tâm tập hợp kết nối tài năng trẻ trong thanh thiếu niên Việt Nam nhưng hiện chỉ làm tốt ở khâu phát hiện, tuyên dương. T.Ư Đoàn cũng có hội đồng kết nối tài năng trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước. Anh Vinh bày tỏ, nếu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vấn đề đào tạo bồi dưỡng, đỡ đầu tài năng trẻ rất có lợi thế vì có nhiều nhân sĩ, trí thức. Nếu có thêm chính sách này, mặt trận đoàn kết, tập hợp tài năng trẻ Việt Nam ngày càng được mở rộng.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.