Thanh Niên giữ vững vai trò tiên phong, đi đầu trên nhiều mặt công tác

Đình Phú
Đình Phú
03/06/2020 05:54 GMT+7

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn được bầu làm Bí thư Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 1 - 2.6, Báo Thanh Niên tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nguyên Bí thư Đảng ủy phía nam T.Ư Đoàn Nguyễn Quang Thông cùng các khách mời và đảng viên thuộc 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo Thanh Niên.
Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo chính trị “Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên; đoàn kết, sáng tạo, chủ động lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị cơ quan”; thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và sâu sắc những kết quả đã đạt được để phát huy, đồng thời chỉ ra những hạn chế, rút ra kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020); thông qua nghị quyết xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Đảng bộ T.Ư Đoàn.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 thành viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 10 thành viên chính thức và 2 thành viên dự bị. Tại hội nghị lần I, Ban chấp hành đã bầu nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, làm Bí thư Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh Báo Thanh Niên là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trực thuộc Đảng bộ T.Ư Đoàn tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên Báo Thanh Niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn hạn chế do yếu tố khách quan và chủ quan, tình hình kinh tế báo chí gặp nhiều khó khăn..., tuy nhiên, Đảng ủy đã luôn phối hợp với Ban Biên tập đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, làm tốt vai trò dẫn dắt lãnh đạo tập thể Báo Thanh Niên đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, giữ vững vai trò tiên phong, đi đầu trên nhiều mặt công tác. Công tác nội dung có nhiều đổi mới, tinh thần, màu sắc của tuổi trẻ, thanh niên trong nhiều nội dung và tuyến bài được quan tâm hơn, giữ vững được niềm tin của bạn đọc, của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, của Hội LHTN Việt Nam. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trong việc xây dựng đội ngũ, chất lượng đội ngũ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chủ động hơn trong chuẩn hóa đội ngũ, trọng tâm là bồi dưỡng lý luận chính trị…
Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ý kiến phát biểu của đại biểu dự đại hội, đồng thời lưu ý Đảng bộ Báo Thanh Niên tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Tiếp tục nâng cao công tác nội dung đảm bảo thông tin trung thực, khách quan, tăng cường phát hiện nêu gương người tốt, phản ánh hài hòa thông tin tích cực, tiêu cực trong xã hội, tổ chức thông tin tuyên truyền hiệu quả các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhất là các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục phấn đấu duy trì ổn định các hoạt động kinh tế báo chí của đơn vị trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, khu vực và thế giới; có những điều chỉnh kịp thời và lựa chọn phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của tờ báo...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.