Thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản Phước Hội

30/06/2012 16:24 GMT+7

(TNO) Sáng 30.6, tại thị xã La Gi (Bình Thuận), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận và UBND thị xã La Gi đã chính thức công bố thành lập "Nghiệp đoàn khai thác hải sản Phước Hội".

(TNO) Sáng 30.6, tại thị xã La Gi (Bình Thuận), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận và UBND thị xã La Gi đã chính thức công bố thành lập "Nghiệp đoàn khai thác hải sản Phước Hội".

Đây là nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của thị xã La Gi và là nghiệp đoàn thứ 3 của tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, tỉnh Bình Thuận đã thành lập hai nghiệp đoàn tương tự tại phường Bình Hưng (TP.Phan Thiết) và tại xã Tam Thanh (huyện đảo Phú Quý).

Nghiệp đoàn khai thác hải sản Phước Hội có 15 chiếc tàu công suất lớn trên 900 CV và 150 ngư dân làm đoàn viên. Nghiệp đoàn Phước Hội có ban chấp hành do ngư dân Nguyễn Hữu Châu làm chủ tịch.

 Thành lập nghiệp đoàn khai thác thủy sản Phước Hội - 1
Tất cả 15 tàu cá của Nghiệp đoàn khai thác hải sản Phước Hội đều được gắn logo

Phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản Phước Hội, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc thành lập các nghiệp đoàn trong đánh bắt hải sản không chỉ nhằm phát triển sản xuất trên biển mà còn để bà con ngư dân giúp nhau trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt trong bối cảnh phức tạp trên biển Đông hiện nay thì các nghiệp đoàn còn góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngay sau lễ thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản Phước Hội, Công đoàn Bộ Quốc phòng, Công đoàn ngành dầu khí Việt Nam và Công đoàn ngành NN-PTNT Việt Nam đã ủng hộ 20 suất học bổng cho con em các đoàn viên nghiệp đoàn Phước Hội, đồng thời tặng 40 triệu đồng và công bố xây tặng hai căn nhà tình thương cho ngư dân.

 Thành lập nghiệp đoàn khai thác thủy sản Phước Hội - 3
Nhiều tàu cá đang neo đậu tại cảng cá La Gi, tỉnh Bình Thuận

Cũng tại buổi lễ này, Chủ tịch Công đoàn ngành NN-PTNT Việt Nam Bạch Quốc Khang đã chính thức phản đối việc Trung Quốc tuyên bố cho đấu thầu 9 lô dầu khí trên vùng biển Việt Nam.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Phản đối Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam
>> Học giả quốc tế khẳng định 9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều nằm tại Việt Nam
>> Trung Quốc mở thầu 9 lô dầu khí là việc làm sai trái
>> Cần kíp cho ra đời Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông
>> Trung Quốc tổ chức tuần tra hải quân trên biển Đông
>> Hội nghị biển Đông tại Washington
>> Đội tàu hải giám Trung Quốc trên biển Đông
>> Trung Quốc đưa đội tàu tuần tra xuống biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.