Thành lập kho dã chiến chống dịch tại phía nam

Liên Châu
Liên Châu
18/07/2021 07:47 GMT+7

Theo Bộ Y tế , các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cần nâng cao năng lực xét nghiệm đối với người bệnh cũng như phát hiện các ca bệnh.

Các địa phương cần tăng công suất xét nghiệm; thay đổi chiến lược về xét nghiệm, theo đó xét nghiệm kháng nguyên nhanh để tầm soát phát hiện các trường hợp lây nhiễm Covid-19 ở cộng đồng, để cách ly khỏi cộng đồng, làm giảm lây nhiễm.
Trong ngày 17.7, Bộ Y tế đã thành lập kho dã chiến về trang thiết bị, vật tư tiêu hao tại TP.HCM và giao bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ tại TP.HCM có nhiệm vụ cấp phát trang thiết bị cho TP.HCM cũng như các địa phương. Kho này, riêng về máy thở, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu sẽ điều phối khoảng 2.000 máy, kể cả máy chức năng cao và máy thở thông thường.

Tuần sau, TP.HCM bắt đầu tiêm gần 1 triệu liều vắc xin Covid-19

* Thêm 3.718 ca mắc Covid-19

Bộ Y tế thông báo trong ngày 17.7, VN ghi nhận 3.718 ca mắc mới. Trong đó 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 3.705 ca lây nhiễm trong nước tại 31 tỉnh, thành. TP.HCM ghi nhận nhiều nhất với 2.786 ca (2.244 ca tại khu cách ly, phong tỏa và 542 ca trong khu vực ổ dịch tới sàng lọc tại bệnh viện), tiếp đến là Đồng Tháp (180), Long An (134), Bình Dương (124), Đồng Nai (107), Khánh Hòa (100). Các tỉnh khác, mỗi tỉnh có 1 - 42 ca.
Từ đầu dịch đến nay, VN có 45.884 ca ghi nhận trong nước và 2.020 ca nhập cảnh. Trong đợt dịch thứ 4 (từ 27.4) đến nay có 44.314 ca mắc lây nhiễm trong nước, trong đó 7.538 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện 12 tỉnh, thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình và Bắc Kạn.

Hơn 80% bệnh nhân Covid-19 diễn biến nhẹ nhưng không thể coi thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.