Thanh Hóa xử lý hàng loạt xe chở vượt tải trọng cho phép

14/12/2014 16:18 GMT+7

(TNO) Sáng nay 14.12, tại Km25 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành (đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý 2 xe tải chở gỗ quá tải 200%.

(TNO) Sáng nay 14.12, tại Km25 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành (đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý 2 xe tải chở gỗ quá tải 200%.

Thanh Hóa xử lý hàng loạt xe tải chở vượt tải trọng cho phép
Hai xe tải chở gỗ vượt 200% tải trọng cho phép bị cảnh sát giao thông bắt giữ - Ảnh: Ngọc Minh
Đó là các xe tải mang biển kiểm soát 37C-089.74 và 37S-7009 do Nguyễn Đăng Chung (ngụ tại huyện Đô Lương, Nghệ An) và Trương Văn Minh (ngụ tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển. Riêng xe tải mang biển kiểm soát 37S-7009 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 30.10.2014.
Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, cả 2 tài xế Chung và Minh đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số gỗ đang vận chuyển.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu tài xế đưa xe về Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để tiếp tục xử lý.
Trước đó, ngày 11.12, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện và bắt giữ 3 xe tải của Công ty Luyện Bình (trụ sở tại huyện Kim Môn, Hải Dương), đã cơi nới để chở quặng vượt tải trọng quy định.
Trong đó, xe mang biển kiểm soát 34C-005.16 chở quá tải 75%, xe 34C-039.96 chở quá tải 99% và xe 34C-039.24 chở quá tải 107%. Lực lượng cảnh sát giao thông đang yêu cầu tài xế và chủ phương tiện tiến hành hạ tải và cắt bỏ những phần cơi nới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.