Thanh Hóa: Mưa kéo dài, 1 người chết, hơn 800 ha cây trồng bị ngập úng

27/09/2021 11:22 GMT+7

Mưa lớn liên tục 5 ngày qua tại tỉnh Thanh Hóa đã khiến 1 người chết và hơn 834 ha cây nông nghiệp bị ngập úng.

Sáng 27.9, thông tin từ UBND xã Xuân Hòa (H.Như Xuân, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông đi xe máy qua đập tràn khi mưa lớn bị nước cuốn trôi. Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 26.9.

Mưa lớn liên tục ở Thanh Hóa cuốn trôi cả tủ lạnh nhà người dân ra đường

Thời điểm trên, ông L.V.Q (57 tuổi, ngụ TT.Yên Cát, H.Như Xuân) đi xe máy từ TT.Yên Cát đến xã Xuân Hòa, khi qua đập tràn gần phân trại số 3 (thuộc Trại giam Thanh Lâm) thì bị nước cuốn trôi cả người và xe. Thời điểm ông Q. qua đập tràn, trời đang có mưa, nước ngập và chảy xiết.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số nơi tại Thanh Hóa

PHÚC NGƯ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày, thi thể ông Q. được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 200 m. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.
Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn - phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 22 - 26.9, các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có mưa.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây sạt lở đất, khiến 4 hộ dân ở H.Thường Xuân (Thanh Hóa) phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra, mưa đã gây ngập úng hơn 834 ha lúa, hoa màu; gần 70 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập; gần 150 vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.