Thanh Hóa không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại

28/05/2021 18:10 GMT+7

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở tỉnh Thanh Hóa không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại , và tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tới 99,75%.

Chiều 28.5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị.
Theo số liệu tổng hợp chính thức của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, số lượng cử tri đi bầu cử của tỉnh này là 2.631.533 cử tri, đạt 99,75%.
Tỷ lệ này được khẳng định là cao nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa. Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng giải thích, trước đó thông tin tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,71% là số liệu tổng hợp sơ bộ ban đầu, sau đó tổng hợp lại và số liệu chính thức là 99,75%.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở tỉnh Thanh Hóa đạt 99,75%

ẢNH MINH HẢI

Đáng chú ý, trong kỳ bầu cử lần này, tại tỉnh Thanh Hóa không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại. Thanh Hóa đã bầu đủ số lượng 14 đại biểu Quốc hội khóa XV, 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Riêng về bầu đại biểu HĐND cấp huyện, đã bầu được 918/920 đại biểu, thiếu 2 đại biểu so với số lượng được bầu, nhưng không phải tổ chức bầu thêm do các đơn vị thiếu đã bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu.
Về đại biểu HĐND cấp xã, đã bầu được 13.140/13.269 đại biểu, thiếu 129 đại biểu. Trong việc bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 10 đơn vị trong tổng số 3.909 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu thêm cho đủ 2/3 đại biểu được bầu. Đây là số lượng đơn vị phải bầu thêm ít nhất so với 2 kỳ bầu cử gần đây.

Cử tri tìm hiểu thông tin về đại biểu ứng cử để bầu cử

ẢNH MINH HẢI

Trong hội nghị, các phóng viên tham gia cũng đặt nhiều câu hỏi, trong đó đặt ra vấn đề ở các đơn vị phải bầu cử phải bầu thêm “có điều gì bất thường hay không". Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Đỗ Minh Tuấn khẳng định: “Các đơn vị bầu thêm không có gì bất thường cả, đó là bình thường trong những điều bình thường thôi. Và 10 đơn vị bầu thêm thì đến hết ngày 30.5 sẽ hoàn thành việc bầu thêm".
Về tỷ lệ phiếu bầu đối với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, ông Đỗ Minh Tuấn cho biết, người trúng cử đại biểu Quốc hội có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 97,72%, thấp nhất là 81,17%; người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 99%, thấp nhất là 79,69%.
Ông Tuấn cho rằng, kỳ bầu cử lần này đã thành công tốt đẹp, đảm bảo được tính dân chủ, an toàn, tiết kiệm. 
Các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa có đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã bầu thiếu phải bầu cử thêm, gồm: TP.Thanh Hóa (thiếu 1), H.Nga Sơn (thiếu 5), H.Hà Trung (thiếu 2), H.Hậu Lộc (thiếu 8), H.Hoằng Hóa (thiếu 9), H.Quảng Xương (thiếu 11), TX.Nghi Sơn (thiếu 11), H.Nông Cống (thiếu 18), H.Đông Sơn (thiếu 1), H.Thiệu Hóa (thiếu 20), H.Yên Định (thiếu 9), H.Vĩnh Lộc (thiếu 5), H.Triệu Sơn (thiếu 11), H.Thọ Xuân (thiếu 15), H.Như Thanh (thiếu 1), và H.Thường Xuân (thiếu 1).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.