Thanh Hóa bầu các chức danh chủ chốt của nhiệm kỳ mới

28/06/2021 11:48 GMT+7

Ông Đỗ Trọng Hưng , Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tái cử nhiệm kỳ mới.

Sáng 28.6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026

ẢNH MINH HẢI

Các ông Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công thương, và ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Như vậy, ở nhiệm kỳ này, chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa có sự thay đổi khi các ông Phạm Thanh Sơn và ông Phạm Bá Oai sẽ lần lượt nghỉ hưu và chuyển công tác. Trong khi, ông Đỗ Trọng Hưng tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Đỗ Trọng Hưng (50 tuổi, quê tại xã Quảng Trung, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) có trình độ chuyên môn tiến sĩ triết học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Hưng kinh qua các chức vụ như: Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành bầu 20 ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026

ẢNH MINH HẢI

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Trọng Hưng bày tỏ lời cảm ơn đến các đại biểu HĐND đã tín nhiệm bầu ông cùng các đại biểu khác trúng cử vào các vị trí chủ chốt của HĐND tỉnh Thanh Hóa.
"Với trọng trách được giao, tôi luôn quán triệt tinh thần việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý với công việc, đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, trăn trở với nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng phương châm nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung và vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển giàu mạnh của quê hương, đất nước", ông Hưng nói.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tái cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

ẢNH MINH HẢI

Sau khi hoàn thành phần bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng và Lê Đức Giang cũng đã tái cử giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Đỗ Minh Tuấn (49 tuổi, quê xã Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Tuấn từng giữ các chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu các trưởng, phó của các ban của HĐND tỉnh; bầu các ủy viên của UBND tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.