Tham ô tài sản, nguyên cán bộ bảo hiểm xã hội lãnh 7 năm tù

10/09/2015 13:46 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày xét xử, sáng nay 10.9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Khôi (33 tuổi, ngụ Đồng Nai), nguyên cán bộ Bảo hiểm xã hội Long Khánh 7 năm tù giam về tội tham ô tài sản.

(TNO) Sau 2 ngày xét xử, sáng nay 10.9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Khôi (33 tuổi, ngụ Đồng Nai), nguyên cán bộ Bảo hiểm xã hội Long Khánh 7 năm tù giam về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Đỗ Quang Khôi - Ảnh: Tiểu Thiên
Bị cáo Khôi được xem là người giúp cho Nguyễn Thị Thanh Lan, 33 tuổi, nguyên cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH) Long Khánh đã bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt mức án 9 năm tù vào năm 2012 về tội tham ô tài sản.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt Trần Thị Thùy Trang (32 tuổi) 30 tháng tù và Hồ Thị Ánh Tuyết (51 tuổi; cả 2 nguyên là nhân viên Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Long Khánh) 24 tháng tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.
Đồng thời, phạt Trần Bá Đạt (62 tuổi) 18 tháng tù, Nguyễn Hoàng Quốc (40 tuổi), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc BHXH Long Khánh 14 tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả 4 bị cáo này đều được hưởng án treo.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Tiểu Thiên
Theo cáo trạng, vào tháng 6.2004, Nguyễn Thị Thanh Lan là thủ quỹ BHXH Long Khánh được giao nhiệm vụ chuyên thu BHYT tự nguyện đã có hành vi giả chữ ký của giám đốc, kế toán của cơ quan trong chứng từ gửi về BHXH tỉnh Đồng Nai để chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng.
Tháng 6.2009, Lan được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán và giao quản lý các tờ séc, tiền mặt của BHXH TX.Long Khánh. Lợi dụng việc được giao Lan còn giả mạo chữ ký của giám đốc, kế toán, rút 8,2 tỉ đồng trong tài khoản cơ quan. Sau khi cân đối bù trừ các khoản thâm hụt tại các tài khoản khác của cơ quan, Lan chiếm đoạt thêm 1,1 tỉ đồng.
Khôi là nhân viên thu BHXH bắt buộc đã ký tên người nhận tiền trên 12 tờ séc tạo điều kiện cho Lan tham ô gần 380 triệu đồng.
Các bị cáo (từ trái sang) Khôi, Trang, Tuyết, Quốc, Đạt, tại tòa.

Trang và Tuyết là kế toán và thủ quỹ của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Long Khánh đã làm trái các quy định nhà nước tạo điều kiện cho Lan chiếm đoạt của nhà nước hơn 1,7 tỉ đồng. Riêng Đạt (Giám đốc) và Quốc (Phó giám đốc BHXH Long Khánh) thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thu chi tài chính để cho Lan tham ô chiếm đoạt hơn 4,3 tỉ đồng của BHXH Long Khánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.