Thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

11/06/2014 19:09 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, Hội cựu chiến binh Mỹ đã đến thôn Thắng Lợi, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, thăm hiện trường khai quật tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Đường vào hiện trường khai quật tại xã Thanh Trạch
Đường vào hiện trường khai quật tại xã Thanh Trạch

Cùng đi có đại diện Hội Việt - Mỹ, Văn phòng MIA Mỹ tại VN, Cơ quan VN tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), Cơ quan MIA (Bộ Quốc phòng).

Đại diện Hội cựu chiến binh Mỹ có ông Daniel Mitchell Dellinger, chỉ huy trưởng; trung tá Julian Tran, Trưởng văn phòng MIA Mỹ tại VN.

Phía VN có đại tá Đào Xuân Kính, Chỉ huy trưởng Cơ quan MIA (Bộ Quốc phòng), Phó giám đốc VNOSMP.

Được sự cho phép của các cơ quan tìm kiếm, PV Thanh Niên Online đã theo đoàn và ghi nhận công tác khai quật tại hiện trường.

Việc tìm kiếm tại xã Thanh Trạch mang mã số MIA 1182. Thông tin từ đoàn khai quật cho biết vụ khai quật nhằm tìm kiếm hài cốt của 1 quân nhân còn lại trên chiếc máy bay F4 bị rơi năm 1968. Năm 1989, 1 hài cốt trên chiếc máy bay này đã được VN trao trả cho Mỹ.

Đại tá Đào Xuân Kính cho biết đây là hiện trường khai quật lần thứ 5 và đã kéo dài hơn 1 tháng; 4 lần trước diễn ra vào các năm 2009, 2011, 2012 và 2013.

Quan sát của PV Thanh Niên Online cho thấy tham gia khai quật có các binh sĩ và chuyên gia nhân chủng học của Mỹ, chuyên gia và lao động VN.

Trong thời gian qua, mặc dù trời nắng nóng nhưng đoàn khai quật vẫn làm việc cả ngày.

Daniel Mitchell Dellinger (áo trắng) lắng nghe chuyên gia nhân chủng học thuyết trình tại hiện trường
Daniel Mitchell Dellinger (trái) lắng nghe chuyên gia nhân chủng học thuyết trình
tại hiện trường

 Đoàn cựu chiến binh Mỹ đi kiểm tra hiện trường khai quật
Đoàn cựu chiến binh Mỹ đi kiểm tra hiện trường khai quật

 Thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh 8
Quang cảnh khu vực sàng lọc đất

 Binh sĩ Mỹ chắt lọc tìm kiếm hiện vật trên sàng 11
Binh sĩ Mỹ chắt lọc tìm kiếm hiện vật trên sàng

 Thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh  12
Một mẫu hiện vật được đưa cho ông Daniel Mitchell Dellinger xem

 Thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh  13
Dụng cụ khai quật

 Thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh  14
Ba lô đựng tư trang cá nhân của các binh sĩ, chuyên gia Mỹ

 Thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh  15
Các binh sĩ Mỹ được trung tá Julian Tran (áo đỏ) giới thiệu về VN

 Thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh  16
Khu ăn uống dã chiến của đoàn khai quật

Trương Quang Nam
(thực hiện)

>> Khai quật hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
>> Cựu binh Mỹ đánh giá cao Việt Nam trong việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích
>> Xác định thêm 4 bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.