Tham gia giết người chỉ vì lý do vặt, nam thanh niên lãnh án 8 năm tù

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/09/2019 22:51 GMT+7

Cương là bị cáo trong một vụ án giết người. Sau thời gian được đưa đi điều trị tâm thần, sức khỏe bình thường, Cương tiếp tục được đưa ra xét xử .

Ngày 25.9, TAND tỉnh Bình Phước đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Cương (27 tuổi, ngụ H.Chư Prông, tỉnh Gia Lai) 8 năm tù về tội "giết người".
Cương là một trong 5 bị cáo trong vụ án “giết người” xảy ra tại quán Bar X1 (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) cách đây 5 năm khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.
Do thời điểm năm 2017, Cương đang được chữa bệnh tâm thần, nên đến thời điểm hiện nay, khi sức khỏe bị cáo Trần Văn Cương bình thường, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, lúc 23 giờ ngày 27.1.2014, Trần Văn Cương, Trần Trọng Hải, Chung Minh Trường, Trần Văn Phát và Nội Xuân Vinh đến chơi tại quán Bar X1.
Tại đây, Hải thấy ở bàn kế bên có Nguyễn Thành Thái (28 tuổi) và Lê Anh Tuấn (26 tuổi, cùng ngụ P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) nhiều lần nhìn về hướng mình nên cả hai đã ngầm "để ý".
Đến 1 giờ ngày 28.1.2014, nhóm Hải ra về và nhìn thấy Thái, Tuấn đứng ở sân quán Bar X1. Lập tức, Hải xông vào đánh Thái. Tiếp đó, Vinh, Phát, Trường và Cương cũng xông vào đánh Thái. Phát dùng dao bấm đâm Thái 3 nhát làm Thái ngã xuống.
Thấy vậy, Tuấn lấy dao thủ sẵn trong người chém nhóm của Hải làm trúng cổ của Phát và sượt trán của Trường. Lúc này, Hải rút dao bấm trong túi quần ra cùng với Phát, Vinh và Cương đuổi theo ra ngoài đường để đánh Tuấn. Còn Trường ở lại tiếp tục đánh Thái. Tuy Tuấn chạy ra ngoài đường nhưng vẫn bị Phát và Hải đuổi theo truy sát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thái bị thương nặng, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.
Sau khi bỏ trốn đến ngày 28, 29.1 và 9.2.2014, lần lượt Trường, Vinh, Hải, Phát và Cương ra cơ quan công an đầu thú.
Trước đó ngày 27.9.2017, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Trần Trọng Hải (30 tuổi, ngụ H.Bù Đăng) 17 năm tù giam, Chung Minh Trường (31 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) 8 năm tù giam, Trần Văn Phát (29 tuổi, ngụ H.Đắk R'Lấp, Đắk Nông) 19 năm tù giam, Nội Xuân Vinh (23 tuổi, ngụ H.Đồng Phú) 10 năm tù giam, cùng về tội giết người. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình Tuấn 447 triệu đồng và bồi thường cho Thái 105 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.