Thăm bẫy, tưởng gà rừng, bắn người trọng thương

16/02/2016 20:53 GMT+7

Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ vụ dùng súng kíp độ, bắn nhầm khiến một người trọng thương.

Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ vụ dùng súng kíp độ, bắn nhầm khiến một người trọng thương.

Hai khẩu súng ông Tánh giao nộp cho công an - Ảnh: Quốc AnhHai khẩu súng ông Tánh giao nộp cho công an - Ảnh: Quốc Anh
Theo thông tin ban đầu, sáng 15.2, ông Cháng Seo Tánh (52 tuổi, trú thôn Cư Tê, xã Cư Pui, H.Krông Bông, Đắk Lắk) vác theo hai khẩu súng kíp đi kiểm tra bẫy thú ở rẫy sắn của mình.
Đến nơi, thấy lùm cây cách đó hơn 20m đang động đậy và có tiếng kêu như của gà rừng, ông Tánh giương súng bắn vào. Lập tức, ông Tánh nghe tiếng kêu cứu, vội chạy lại thì phát hiện một người trúng đạn gục xuống. Nạn nhân là anh Cháng Seo Chứ, 25 tuổi, cháu ông Tánh, trú cùng thôn.
Ngay sau đó, ông Tánh cõng anh Chứ về nhà để mọi người đưa đi cấp cứu, còn mình thì đến công an xã tự thú và giao nộp hai khẩu súng tang vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.