Thai phụ cùng con trai 18 tháng tuổi tử vong khi bị xe tải kéo lê

24/07/2016 19:59 GMT+7

Sau va chạm, chiếc xe tải kéo lê xe máy khoảng 50 m. Người chồng điều khiển xe máy bị thương nặng. Người vợ đang mang thai cùng con trai ngồi phía sau tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 24.7, trên quốc lộ 1 đoạn qua ấp Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một thai phụ cùng con trai đang ngồi phía sau xe máy tử vong.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang BS 66C - 023.43 do tài xế Đào Tấn Năng (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng TP.Vĩnh Long đi cầu Mỹ Thuận. Đến đoạn đường qua ấp Vĩnh Thuận, xe tải xảy ra va chạm giao thông với xe máy BS 63B1 - 253.04 do anh Lê Văn Tâm (31 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, chở phía sau là vợ (đang mang thai) và con trai.
Chiếc xe tải tại hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Thanh Đức
Cú va chạm khiến vợ anh Tâm là thai phụ Nguyễn Thị Thùy Trang (23 tuổi) cùng đứa con trai tên Lê Nguyễn Nhật Tân (18 tháng tuổi) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Anh Tâm bị thương nặng.
Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, cả 2 xe đang chạy cùng chiều và sau cú va chạm, xe tải kéo lê xe máy hơn 50 m nhưng tài xế xe tải vẫn không hay biết. Khi người dân hô hoán thì tài xế xe tải mới dừng lại.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.