Thái Nguyên xuyên đêm truy vết F1 của 2 công nhân Bắc Giang nhiễm Covid-19

16/05/2021 10:05 GMT+7

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Võ Nhai (Thái Nguyên) đã huy động lực lượng truy vết thần tốc , xuyên đêm tìm F1, F2 của 2 công nhân khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) nhiễm Covid -19 về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Đêm 15.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Võ Nhai cùng các lực lượng công an, UBND xã Nghinh Tường đã phải truy vết thần tốc tìm các trường hợp là F1, F2 liên quan đến 2 công nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại Bắc Giang.

Sáng 16.5: Hà Nội thêm 5 ca Covid-19 mới, 1 ca liên quan giám đốc Nguyễn Văn Thanh

Theo ông Nông Đình Tuất, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghinh Tường, ngay sau khi nhận được thông báo 2 người địa phương làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) nhiễm dịch Covid-19. 14 giờ chiều ngày 15.5, xã Nghinh Trường phải tổ chức họp khẩn, huy động lực lượng tham gia điều tra, truy vết dịch tễ Covid-19. Khi trước đó, 2 công nhân này có về quê nghỉ lễ 30.4 - 15.
Đến 23 giờ ngày 15.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Võ Nhai đã đưa 38 trường hợp F1 có tiếp xúc với 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đi cách ly tập trung. Còn lại hơn 100 trường hợp là F2 bàn giao lại cho chính quyền địa phương cách ly tại nhà. UBND xã Nghinh Tường cũng thông báo rộng rãi đến người dân địa phương kêu gọi những người từng tiếp xúc với các công nhân này chủ động khai báo y tế.
Cũng theo Trung tâm Y tế H.Võ Nhai, đến sáng nay 16.5, có 5 người quê ở Võ Nhai làm việc tại Bắc Giang đã nhiễm Covid-19. Trong đó, 2 người ở xã Nghinh Tường, 2 người ở xã Phương Giao, 1 người ở xã Tràng Xá.
Qua điều tra, cả 5 người này đã về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và từ đó đến nay không về lại địa phương. Liên quan đến 5 ca bệnh này, H.Võ Nhai đã lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung hơn 100 trường hợp F1, đến nay 28 mẫu có kết quả lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng 16.5: Lại thêm 127 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.