Thái Nguyên ngập nặng, 2 người thiệt mạng

03/07/2016 06:00 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Nam, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, cho biết đến 8 giờ 30 ngày 2.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, bàn giao để gia đình mai táng.

Hai người bị nạn gồm: ông Đặng Văn Vi (60 tuổi, ngụ xóm Túc Duyên) và ông Triệu Đình Thức (39 tuổi, ngụ xóm Tổng Pủm, cùng xã Quy Kỳ, H.Định Hóa). Tối 1.7, mưa lớn gây lũ quét cuốn trôi ông Vi và ông Thức khi hai người đi qua ngầm tràn.
Còn trên địa bàn TP.Thái Nguyên, mưa lớn kèm theo giông sét khiến nhiều tuyến phố bị ngập, trong đó các tuyến đường Minh Cầu, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng ngập sâu từ 35 - 70 cm, khiến 22 nhà dân ở hai phường Quang Trung và Phan Đình Phùng ngập sâu trong nước.
Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã huy động cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực ngập úng, di chuyển tài sản, hỗ trợ bơm tiêu úng thoát nước. Tại xã Cao Phong, sét đánh trúng trang trại chăn nuôi gà công nghiệp của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng (ở xóm Tân Phong), làm cháy hệ thống quạt thông gió gây ngạt khiến hơn 8.000 con gà bị chết. Ngoài ra, mưa lớn kèm theo gió lốc cũng làm tốc mái Trạm y tế xã Thịnh Đức.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kéo dài nên mưa lớn kèm giông đã xuất hiện nhiều nơi ở địa bàn các tỉnh vùng núi phía bắc. Dự báo, mưa lớn còn tiếp tục gia tăng đến ngày 5.7 và các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh đề phòng lũ quét gây sạt lở đất và giông lốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.