Thái Nguyên: Đang vận động tài xế tông tử vong 2 bố con ra trình diện

Trần Cường
Trần Cường
30/11/2020 10:17 GMT+7

Sau hơn 20 giờ gây tai nạn khiến 2 bố con đi xe máy tử vong, tài xế lái ô tô (không có bằng lái) vẫn lẩn trốn. Lực lượng chức năng đang vận động người này ra trình diện.

Liên quan đến vụ anh Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú xã Trung Hội, H.Định Hóa, Thái Nguyên) chưa có bằng lái xe nhưng vẫn lái ô tô, tông 2 bố con đi xe máy tử vong, sáng nay, 30.11, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa thể làm việc với tài xế Nam để xét nghiệm nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác vì người này đang lẩn trốn, chưa ra trình diện.
Công an H.Định Hóa vẫn đang vận động tài xế ra trình diện để phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 12 giờ 40 trưa 29.11, ông Lý Việt Phúc (41 tuổi, trú tại xã Cư Lễ, H.Na Rì, Bắc Kạn) điều khiển xe máy mang biển số 97B1 - 704.36 chở theo con trai Lý Hải Uy (12 tuổi), di chuyển trên QL3C, hướng về Bắc Kạn. Khi đến đoạn thuộc địa phận TT.Chợ Chu (H.Định Hóa,Thái Nguyên), anh Bùi Văn Nam điều khiển xe ô tô mang biển 20A - 384.40 lao từ làn đường ngược lại sang tông thẳng vào xe máy của bố con ông Phúc, và dừng lại khi tông vào nhà dân ven đường.
Cú tông mạnh khiến ông Phúc tử vong tại chỗ; bé Uy văng lên mái nhà dân ven đường, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện đa khoa H.Định Hóa. Cả hai phương tiện hư hỏng nặng.
Theo lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, tài xế Nam chưa có giấy phép lái xe, mượn xe đi ăn khai trương nhà hàng về thì gây tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.