Thái Nguyên cách ly nhiều người ở cùng khách sạn với bệnh nhân 673 và 674

07/08/2020 18:09 GMT+7

Cơ quan y tế và chính quyền địa phương ở Thái Nguyên đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp từng ở chung khách sạn với bệnh nhân Covid-19 số 673 và 674 ở Bắc Giang.

Chiều nay, 7.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên cho biết, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh này qua rà soát đã ra quyết định cách ly nhiều người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 673 và 674.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 7.8: Thêm 34 mắc mới ở Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM, BR-VT...

Cụ thể, trong ngày hôm nay, UBND P.Tân Thịnh (TP.Thái Nguyên) ra quyết định cách ly 6 trường hợp tạm trú tại tổ 1, tổ 2 và tổ 4. Trước đó, ngày 25.7, anh Vũ Quốc Đ. (22 tuổi) và Phạm Trường Chinh (20 tuổi) quê ở Ninh Bình, là lao động tự do, tạm trú tại tổ 2 P.Tân Thịnh, có lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), nơi bệnh nhân 673 và 674 lưu trú.
Sau khi trở về Thái Nguyên, 2 người này có biểu hiện ho và sốt nhẹ, đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện A Thái Nguyên. Qua rà soát, 2 người này đã có tiếp xúc gần với 4 người khác ở các tổ dân phố kể trên, cả 6 người đang được cách ly theo dõi sức khỏe.
Trước đó, trong ngày 6.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Phú Lương cũng tiến hành cách ly nhóm 8 người từng tham gia hội thảo và lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi có bệnh nhân 673 và 674 đi du lịch từ Đà Nẵng về thuê phòng nghỉ đêm.

Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Một ngày thêm 37 ca mới, cuộc chiến bắt đầu thời kỳ cao điểm

Liên quan đến công tác phòng dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu chính quyền các địa phương tuyên truyền, quán triệt tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, tham gia các hoạt động tập thể đông người; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.