Thả ‘dê’ cô gái hát karaoke, hai nhóm lao vào hỗn chiến

05/10/2018 17:57 GMT+7

Sau khi rời quán karaoke, một đối tượng nhóm này quàng vai một cô gái ở nhóm kia dẫn đến vụ hỗn chiến.

Nguồn tin của Thanh Niên ngày 5.10 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “gây rối trật tự công cộng” đối với 9 người, gồm: Lê Anh Chung (tự Chung “bầu”, 34 tuổi, ở xã Liên Thủy), Lê Minh Tuấn (36 tuổi, ở xã Liên Thủy), Trần Công Ái (tự Ái “luốn”, 36 tuổi, ở xã An Thủy), Nguyễn Văn Tính (28 tuổi, ở xã Lộc Thủy), Lê Văn Trọng (29 tuổi, ở xã Liên Thủy), Lê Văn Trọng (22 tuổi, ở xã Cam Thủy), Lê Xuân Hải (33 tuổi, ở xã Liên Thủy), Phan Thanh Thành (tự Thành “sáo”, 31 tuổi, ở xã Lộc Thủy), Nguyễn Văn Huyến (31 tuổi,ngụ TT.Kiến Giang).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với: Lê Anh Chung, Lê Minh Tuấn, Trần Công Ái và Lê Văn Trọng (ở xã Cam Thủy); riêng Lê Anh Chung hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra chưa thi hành lệnh bắt được.

Trước đó, tối 17.9, tại 2 phòng 101 và 102 quán karaoke Thiên Phú có 2 nhóm người ca hát. Khi ra về đến quầy lễ tân, Lê Minh Tuấn (phòng 101) quàng tay qua vai chị Vân (phòng 102); lúc người cùng nhóm với chị Vân đến nói chuyện thì bị Lê Anh Chung (cùng nhóm với Tuấn) đấm chảy máu mũi dẫn đến người 2 nhóm lao vào đánh nhau. Nhóm của Tuấn và Chung có 10 người đã đánh áp đảo nhóm kia.

 
Hậu quả, 5 người bị thương nặng phải đi điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế là: Ngô Thị Phương, Ngô Thị Hoa, Lê Chánh Hoàn, Lê Chánh Hoàng, Ngô Văn Hải (cùng nhóm phòng 102). Một số người bị thương nhưng không đi bệnh viện điều trị; trong đó có anh Dương Đệ Phe (chủ quán karaoke Thiên Phú), Ngô Thị Hồng Vân, Lê Xuân Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.