Thả cá thể đồi mồi quý hiếm về biển Lăng Cô

Đình Toàn
Đình Toàn
08/08/2019 11:06 GMT+7

Một cá thể đồi mồi quý vướng lưới ngư dân Lăng Cô (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) được ngư dân phối hợp với lực lượng chức năng thả về lại môi trường tự nhiên.

Khoảng 3 giờ 30 ngày 8.8, ông Nguyễn Minh (48 tuổi, ở tổ dân phố Đồng Dương, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc) trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ biển Lăng Cô khoảng 1 hải lý thì vô tình bắt được 1 cá thể tựa rùa biển, trọng lượng nặng 11,2 kg.
Sau khi mang vào bờ và báo cho Đồn Biên phòng Lăng Cô (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế), Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, cá thể này được xác định là loài đồi mồi, tên khoa học là Eretmochelys imbricate, một loài rùa biển thuộc họ Vích (Cheloniidae), là động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam.
Khoảng 7 sáng cùng ngày, cá thể đồi mồi này được lực lượng chức năng thả về biển.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu năm đến nay vùng biển Lăng Cô và cả đầm Lăng Cô (đầm Lập An) liên tục xuất hiện nhiều cá thể rùa biển, vích quý hiếm, sau đó được ngư dân giao nộp cho cơ quan chức năng xử lý, trả về môi trường tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.