Tết dương lịch đi đâu?

Tết dương lịch 2015 với 4 ngày nghỉ liên tục từ ngày 1.1 (thứ năm) đến hết ngày 4.1 (chủ nhật), do vậy lượng hành khách có nhu cầu đi lại sẽ tăng cao.

Tết dương lịch 2015 với 4 ngày nghỉ liên tục từ ngày 1.1 (thứ năm) đến hết ngày 4.1 (chủ nhật), do vậy lượng hành khách có nhu cầu đi lại sẽ tăng cao.
Du khách chiêm ngưỡng hang động trên vịnh Hạ Long
Du khách chiêm ngưỡng hang động trên vịnh Hạ Long - Ảnh: L.Q.Phổ
Khách mua tour tăng cao
Nhiều công ty du lịch cho biết, đến 26.12, tour Tết dương lịch đã khóa sổ, lượng khách mua tour tăng cao.
Tại Hà Nội, trong khi các gia đình có xu hướng về phương nam tránh rét hay tìm các khu nghỉ dưỡng ngoại thành, thì người trẻ lại thích đi phượt. Với những người mê phượt, kỳ nghỉ dài ngày như là dịp để họ chinh phục những cung đường. Năm nay, “kèo” phượt được chọn nhiều là Pha Luông (Sơn La) trước khi dự án cáp treo tại đây khánh thành.
Lê Quân
Theo ông Trần Văn Long, Giám đốc Công ty du lịch Việt, so với giá tour thường ngày, tour Tết dương lịch năm nay tăng chỉ khoảng 5 - 10%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (tăng khoảng 20%). Nhiều dịch vụ như ăn uống, vận chuyển, phòng khách sạn cấu thành một tour du lịch gần đây giảm giá nhẹ theo giá xăng dầu. Giá thuê xe dài ngày cho các tour miền Bắc cũng giảm, như tour 5 ngày cho một xe 45 chỗ hiện còn 10 - 12 triệu đồng, so với 15 triệu đồng trước đây. Thậm chí, có một số nơi giá phòng, ăn uống giảm 10 - 15%. Tuy nhiên, do giá vé máy bay còn cao, nên các công ty vẫn chưa thể giảm giá tour xuống sâu hơn. Đối với các tour nước ngoài như Singapore, Hàn Quốc... giá cũng giảm so với trước, từ 3 - 5%. “Chúng tôi đã bán được 2.500 khách VN đi tour trong và ngoài nước vào dịp Tết dương lịch”, ông Long nói.
Tuy nhiên, việc giảm giá dịch vụ và vận chuyển vẫn chưa đồng nhất trong cả nước. Ông Trần Thế Dũng, Phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ, cho biết do ký hợp đồng thuê xe cách đây vài tháng nên khi giá xăng dầu giảm, ông đã thương thảo lại giá nhưng không giảm bao nhiêu. Chẳng hạn, công ty đặt xe 29 chỗ đưa khách đi tham quan 3 ngày ở Đắk Nông có giá 10 triệu đồng, nhưng chủ xe chỉ đồng ý giảm “hữu nghị” 300.000 đồng. Mới đây, công ty thuê thêm một xe 29 chỗ của một công ty khác cũng đưa khách đến Đắk Nông lại có giá cao hơn. Còn giá dịch vụ nhà hàng, khách sạn có nơi giảm không đáng kể, nơi vẫn giữ giá như cũ. “Tuy vậy, chúng tôi cũng không tăng giá tour dịp lễ, trong khi các năm trước thường tăng 20 - 30%”, ông Dũng nói.
Các công ty khác cũng đạt lượng khách tăng cao. Bà Lâm Thị Quỳnh Thư, đại diện Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho hay với thời gian nghỉ lễ lên đến 4 ngày, Saigontourist phục vụ lượng khách tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. “Số khách mua các dịch vụ của chúng tôi trong dịp Tết dương lịch đến nay là hơn 17.000 người”, bà Thư cho biết. Còn theo bà Trần Bảo Thu, đại diện Fiditour, lượng khách đăng ký tour lễ của công ty tăng khoảng 28%.
Tăng cường tàu xe
Ga Sài Gòn cho biết tàu hỏa từ TP.HCM đến Phan Thiết, Nha Trang và ngược lại sẽ có thêm các đoàn tàu chạy tăng cường. Cụ thể, vào ngày 31.12 chạy thêm tàu SN4 (Sài Gòn - Nha Trang); ngày 1, 2 và 4.1 tàu SPT4 (Sài Gòn - Phan Thiết); ngày 3.1 tàu SN3 (Nha Trang - Sài Gòn); ngày 1, 3 và 4.1 tàu SPT3 (Phan Thiết - Sài Gòn). Vé được bán trực tiếp tại các ga và các đại lý bán vé tàu hỏa đối với các đoàn tàu có ngày xuất phát trong năm 2014; bán trực tiếp tại các ga và trên trang điện tử dsvn.vn đối với các đoàn tàu có ngày xuất phát từ ngày 1.1.2015 trở đi.
Miền Bắc rét buốt
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, thời tiết trong dịp Tết dương lịch 2015 ở Bắc bộ, từ ngày 30.12.2014 đến ngày 3.1.2015, phổ biến không mưa, trời rét buốt vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến cho khu vực trung du và đồng bằng là 10 - 130C (vùng núi thấp hơn), trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ dao động từ 19 - 220C. Ngày 4.1, nhiều mây hơn, nền nhiệt độ tăng dần. Trung bộ trời nhiều mây, từ ngày 1 - 4.1 từ Quảng Bình - Khánh Hòa có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và giông. Những ngày khác, mưa giảm, phổ biến có mưa vài nơi. Phía bắc Trung bộ trời rét.
Tại TP.HCM, Bến xe Miền Tây cũng xây dựng kế hoạch phục vụ lượng khách dự kiến khoảng từ 28.000 - 30.000 khách/ngày, tăng khoảng từ 25 - 30% so với ngày thường. Các tuyến có lượng khách tăng cao là từ TP.HCM đi tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và các tuyến Vũng Tàu, Mũi Né. Các đơn vị vận tải đã được yêu cầu tập trung 100% xe, có kế hoạch tăng vòng quay, điều động xe của tuyến ít khách sang tuyến đông khách. Bến xe Miền Đông cũng dự kiến lượng khách tăng 50% so với ngày thường, tăng 5 - 6% so với Tết dương lịch năm 2014 nên đã có kế hoạch tăng cường xe. Dự kiến, lượng khách đi lại chủ yếu trên các tuyến có cự ly ngắn và trung bình như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột... Giá vé không tăng.
Đặc biệt, từ ngày 29.12, tàu cánh ngầm Vina Express tăng từ 4 chuyến/ngày (2 chuyến đi, 2 chuyến về) hiện nay lên 8 chuyến/ngày (4 chuyến đi, 4 chuyến về). Giờ khởi hành tại 2 đầu bến là 7, 9, 14, 16 giờ 30 hằng ngày. Về giá vé, từ ngày 29.12, giá vé ngày thường là 200.000 đồng/lượt/khách, giá vé ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết là 250.000 đồng/lượt/khách (Tết dương lịch từ ngày 1.1 - 4.1 giá vé 250.000 đồng/lượt/khách).
Tại Hà Nội, ông Lý Trường Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty quản lý bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, nhu cầu đi lại của người dân tăng khoảng 20% so với ngày thường, chủ yếu tập trung tại một số tuyến Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La, Vinh, Lào Cai... Công ty đã có kế hoạch tăng chuyến, tăng xe và đảm bảo chất lượng phục vụ trong các ngày cao điểm nhất. Tại Bến xe phía nam, lượng khách trong các ngày cao điểm tăng khoảng 130 - 150% so với ngày thường, đạt mức từ 25.000 - 30.000 lượt khách/ngày. Lượt xe dự kiến 1.150 lượt xe/ngày, tăng 1,3 lần so với ngày thường. Tăng tập trung các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tại Bến xe Gia Lâm, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm dự kiến là 13.000 - 15.000 lượt khách/ngày, tăng 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 700 xe, tăng 1,3 lần so với ngày thường, tập trung ở các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả...
Riêng Bến xe Mỹ Đình, ước tính mỗi ngày vận chuyển từ 30.000 - 35.000 lượt khách. Dự kiến, hành khách đổ về bến đông nhất từ chiều 31.12.2014 và ngày 1.1.2015.
Trong đợt nghỉ này, do giá xăng dầu giảm nên không có nhà xe xin tăng giá vé mà có khoảng 50 nhà xe đăng ký giảm giá cước 10%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.