Tên trộm mê máy chụp hình

31/03/2015 19:33 GMT+7

(TNO) Trưa 31.3, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dựng lại hiện trường vụ tên trộm 2 lần đột nhập nhà dân lấy trộm máy chụp hình và laptop.

(TNO) Trưa 31.3, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dựng lại hiện trường vụ tên trộm 2 lần đột nhập nhà dân lấy trộm máy chụp hình và laptop.

Tên trộm mê… máy chụp hình Đỗ Văn Trung tại cơ quan công an - Ảnh: L.V
Nhận được tin báo của gia đình ông Võ Thành Luân, ngụ tổ Hồ Than Thở, phường 12 (Đà Lạt), 2 lần bị trộm đột nhập lấy trộm tài sản. Lần đầu trước Tết Ất Mùi bị mất 1 máy chụp hình hiệu Sony, ngày 17.3 lại bị trộm đột nhập lấy trộm chiếc máy chụp hình hiệu Canon và 1 laptop.
Sau khi rà soát các đối tượng khả nghi, cơ quan chức năng xác định nghi can là Đỗ Văn Trung (23 tuổi, quê xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Từ đầu năm 2014, Trung vào Đà Lạt thuê nhà trọ cạnh nhà ông Luân để làm nghề khoan giếng.
Bước đầu Trung khai nhận biết nhà ông Luân có máy chụp hình, do mê máy nên Trung đột nhập lấy trộm để dùng. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 1 máy tính và máy chụp hình hiệu Canon, chiếc máy hình còn lại Trung đang nhờ người thân gởi từ Dĩ An (Bình Dương) lên để giao nộp.
Sau khi lấy trộm máy chụp hình và laptop ngày 17.3, Trung bỏ trốn đến Bình Dương. Ngày 30.3, Công an thị xã Dĩ An phát hiện và bắt giữ Trung.
Rạng sáng nay, Công an TP.Đà Lạt di lý Trung từ Dĩ An về Đà Lạt, chiều cùng ngày ra quyết định khởi tố Trung về hành vi trộm cắp tài sản và bắt tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.