Tên trộm đột nhập Nhà thờ Đức Bà tái xuất

23/12/2015 18:18 GMT+7

Sau khi bị phạt 1,5 triệu đồng và được đưa đi Trung tâm giáo dưỡng về hành vi lẻn vào Nhà thờ Đức Bà trộm tiền công đức, Hiến lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Sau khi bị phạt 1,5 triệu đồng và được đưa đi Trung tâm giáo dưỡng về hành vi lẻn vào Nhà thờ Đức Bà trộm tiền công đức, Hiến lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Hiến bị bắt giữ sau khi đột nhập Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) trộm tiền công đức vào ngày 25.9 - Ảnh: Đức TiênHiến bị bắt giữ sau khi đột nhập Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) trộm tiền công đức vào ngày 25.9 - Ảnh: Đức Tiên
Ngày 23.12, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Vào rạng sáng 22.12, trong lúc Hiến dỡ mái tôn đột nhập vào cửa hàng Thế giới bút trong khuôn viên của Viện nghiên cứu giáo dục trên đường Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1) để trộm cắp tài sản thì bị bảo vệ ở đây phát hiện và trình báo công an.
Không lâu sau đó, lực lượng Công an P.Bến Nghé đã đến hiện trường và bắt giữ Hiến cùng tang vật, khi Hiến đang trốn trên mái la phông cửa hàng.
Tại trụ sở công an, Hiến còn khai nhận vào ngày 24.11 đã lẻn vào một cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng lấy trộm 2 máy tính xách tay, 2 ví da.
Trước đó, vào tối 25.9, Hiến lẻn vào Nhà thờ Đức Bà định trộm tiền công đức và bị công an bắt giữ phạt hành chính 1,5 triệu đồng, bàn giao cho Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP.HCM đưa đi cải tạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.