Tên trộm 'đá xế' vượt ngàn cây số để bán xe vẫn không thoát

20/08/2019 14:19 GMT+7

Mỗi lần hết tiền, Quỳnh lại ghé Đà Nẵng 'đá xế' rồi chạy một mạch vượt ngàn cây số để bán xe, tuy nhiên tên trộm chịu khó này vẫn không thoát.

Ngày 20.8, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) di lý tên trộm Nguyễn Duy Quỳnh (30 tuổi, ngụ xã Bắc Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) về Đà Nẵng để mở rộng điều tra các vụ "đá xế".

Trước đó, khoảng tháng 5.2019, Quỳnh đón xe khách từ Nghệ An vào Đà Nẵng, đến Công viên biển Đông (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) dùng đoản bẻ khóa xe máy Yamaha Exciter màu xanh rồi chạy một mạch theo QL1A vào tận Bình Dương. Sau đó, Quỳnh bán xe gian được 14 triệu đồng.

Nhận định tên trộm vãng lai này sẽ quay lại, Công an Q.Sơn Trà lên kế hoạch theo dõi, phục bắt. Đúng như dự đoán, tiêu hết tiền, ngày 17.8.2019, Quỳnh lại từ Khánh Hòa đón xe ra Đà Nẵng, trở lại Công viên biển Đông.

Chiếc xe tang vật thu hồi được

Ảnh: V.T

Cũng như lần trước, Quỳnh tiếp tục "chấm" xe máy Yamaha Exciter màu xanh BS 43D1 - 502.09 của anh Nguyễn Đăng Thạnh (28 tuổi, trú ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê), chủ dịch vụ Bình Thạnh (818A Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho anh Trần Hữu Phú (19 tuổi, ngụ xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) thuê.

Ngay sau đó, tên trộm chạy xe này theo QL1A về phía Nam. Nhận định có khả năng đây là tên trộm vãng lai, Công an Q.Sơn Trà nhanh chóng cho tổ công tác truy đuổi.

Khoảng 21 giờ ngày 17.8, Quỳnh chạy được hơn 750 km nên tự tin ghé vào quán cà phê võng Ba Lai (thôn Thái Thuận, xã Hồng Thái, H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) nghỉ ngơi. Chưa đầy nửa tiếng sau, Quỳnh đã bị Công an Q.Sơn Trà ập vào khống chế sau 12 tiếng truy đuổi.

Được biết, tên trộm "đá xế" này đã có 3 tiền án trộm cắp tài sản vào các năm 2006, 2011 và 2015 do TAND H.Yên Thành, TAND Q.9 (TP.HCM) và TAND Hà Tĩnh tuyên phạt tổng cộng 10 năm 6 tháng tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.