Tên cướp bị camera hành trình ghi hình nghiện ma túy 'đá'

09/06/2016 16:27 GMT+7

Trưa 9.6, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) chính thức công bố về việc bắt giữ Nguyễn Tấn Phương.

Từng có tiền án về tội cướp giật tài sản
Phương (23 tuổi, hộ khẩu thường trú Q.Bình Thạnh, chỗ ở Q.Gò Vấp) bị bắt để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Phương tại trụ sở công an Ảnh: Nguyên Bảo

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, chiều 7.6, các kênh thông tin trên mạng internet đăng tải hình ảnh và clip về vụ một nam thanh niên đi xe gắn máy Dream giật túi xách của hai phụ nữ trước địa chỉ 1129 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình.
Lập tức Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Tân Bình phối hợp với Công an P.11 truy xét tên cướp.
Đến 14 giờ ngày 8.6, bà Nguyễn Thị Mai (36 tuổi, quê Bắc Ninh, ngụ Q.Bình Tân) đến Công an P.11 trình báo vụ việc, tài sản bị cướp gồm: 1 ĐTDĐ, 80.000 đồng, 7 cuốn sổ.
Qua điều tra truy xét, khoảng 17 giờ ngày 8.6, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.Tân Bình bắt giữ Phương đang chở vợ từ Q.Tân Phú về Q.Gò Vấp và thu giữ phương tiện gây án chiếc xe Dream (BS: 93H2 – 5961).
Qua xác minh, cơ quan công an xác định Phương có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và nghiện ma túy “đá”.
Tại trụ sở công an, Phương thừa nhận hành vi giật túi xách của chị M. vào khoảng 15 giờ ngày 7.6, sau đó bán ĐTDĐ cho cửa hàng điện thoại Q.T trên đường Âu Cơ (P.14, Q.Tân Bình) được 2 triệu đồng, sau đó nướng sạch vào game bắn cá.
Khám xét nơi ở của Phương, cơ quan công an còn thu giữ một túi xách màu nâu, bên trong có 1 Thẻ bảo hiểm y tế mang tên Trần Thị Phương Nam (60 tuổi, ngụ Bình Thuận).
Khó khăn truy tìm nạn nhân
Qua vụ việc này, một lãnh đạo của Công an Q.Tân Bình nói: “Sau khi bị cướp, nạn nhân không đến trình báo mà hôm sau mới trình báo gây không ít khó khăn cho cơ quan công an vừa đi tìm nạn nhân vừa truy tìm tên cướp. Mong người dân sau khi bị trộm, cướp đến công an gần nhất trình báo ngay giúp cho cơ quan công an điều tra phá án. Thêm vào đó, khi camera hành trình của người đi đường quay được cảnh trộm, cướp nên cung cấp cho cơ quan công an trước để phục vụ công tác điều tra phá án, tránh trường hợp tội phạm bỏ trốn”.
Vị này cũng chia sẻ: “Thực hiện chỉ đạo của Công an TP.HCM về việc tăng quân số, tăng cường tuần tra kiểm soát, Công an Q.Tân Bình phát hiện gần 300 đối tượng nghi vấn phạm tội, trong đó phát hiện 51 người sử dụng ma túy, 21 người có tiền án tiền sự, 1 trường hợp sử dụng biển số giả và thu giữ 1 roi điện, 2 con dao, 4 dùi cui, 4 bộ đoản, 4 dụng cụ sử dụng ma túy “đá”. Nhờ vậy thời gian qua, phạm pháp hình sự trên địa bàn quận được kéo giảm”.
Các hình ảnh Phương áp sát nạn nhân để giật túi xách bị camera hành trình ghi lại Ảnh cắt từ clip
Theo số liệu thống kê, kể từ ngày 1.3 - 31.5.2016, trong qúa trình tuần tra kiểm soát, Công an Q.Tân Bình đã bắt quả tang 8 vụ cướp giật tài sản cùng 11 nghi can; phát hiện 2 vụ tàng trữ ma túy, bắt giữ 4 nghi can; phá 5 vụ trộm, bắt 8 nghi can; khám phá 3 chuyên án trộm, cướp giật bắt giữ gần 10 nghi can.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.