Té từ lầu 12, nạn nhân chỉ bị… chấn thương nhẹ

05/07/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Nạn nhân rơi từ tầng 12 xuống tầng lửng của một công trình nhưng rất may chỉ bị chấn thương nhẹ. Theo các bác sĩ, họ chưa từng thấy trường hợp nào bị té từ trên cao như vậy mà không nguy kịch.

(TNO) Nạn nhân rơi từ tầng 12 xuống tầng lửng của một công trình nhưng rất may chỉ bị chấn thương nhẹ. Theo các bác sĩ, họ chưa từng thấy trường hợp nào bị té từ trên cao như vậy mà không nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM hôm nay 5.7, cho biết vừa tiếp nhận một nạn nhân rơi từ dàn giáo tầng 12 xuống tầng lửng của một công trình xây dựng nhưng rất may nạn nhân chỉ bị chấn thương nhẹ.

Nạn nhân là Huỳnh Thanh Chúc (19 tuổi, ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), là sinh viên năm nhất của Trường CĐ Xây dựng giao thông vận tải 3.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 4.7, anh Chúc bị rơi từ dàn giáo tầng 12 xuống tầng lửng của một công trình xây dựng nằm gần Khu công nghiệp Tân Tạo, TP.HCM.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - Ảnh Nguyên Mi
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - Ảnh: Nguyên Mi

Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh (Q.12, TP.HCM) và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Tại đây, qua thăm khám, chụp x-quang và xét nghiệm, bác sĩ xác định nạn nhân gãy giữa xương đùi phải, xương bả vai trái và xây xát da. Đồng thời, bệnh nhân bị dập lách nhẹ. Còn các chỉ số sức khỏe khác của bệnh nhân đều ổn định.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Tuy còn mệt nhưng bệnh nhân tỉnh táo và có thể trò chuyện được.

“Em mới làm ở công trình trên thôi. Em chỉ nhớ công trình mình làm việc ở gần Khu công nghiệp Tân Tạo. Em đang ở dàn giáo trên tầng 12 thì trượt chân rơi xuống. Mọi chuyện sau đó em không nhớ gì hết”, anh Chúc kể lại.

Theo nhận định của các bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, đây là trường hợp "tai nạn may mắn" và hi hữu. Từ trước đến nay, bệnh viện chưa từng gặp trường hợp nào rơi từ độ cao như vậy xuống mà vẫn sống sót.

Nguyên Mi

>> Sửa nhà, 1 công an té lầu
>> Té lầu, bé gái tử vong, bé trai trọng thương
>> Công an bắt sới bạc, 2 người té lầu tử nạn
>> Cháu bé 3 tuổi té lầu đã qua nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.