Tây Ninh: Vận chuyển pháo lậu tràn lan mùa giáp Tết

28/12/2020 09:02 GMT+7

Hàng loạt vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu được cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 25.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ 22,8 kg pháo nổ của Nguyễn Đình Hải Thọ (32 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, TX.Hoà Thành, Tây Ninh) để điều tra về vụ vận chuyển pháo lậu.
Theo điều tra, sáng ngày 24.12 tại khu vực cây xăng số 89 (thuộc ấp Cây Trắc, xã Phước Đông, H. Gò Dầu) Đội Cảnh sát kinh tế Công an H. Gò Dầu phối hợp Công an xã Phước Đông kiểm tra 1 xe taxi phát hiện trên xe có 22,8 kg quả cầu nhiều màu nghi là pháo nổ.
Người khách ngồi trên xe khai tên Phạm Thế Vinh (17 tuổi, ngụ Long An) khai số pháo trên của Thọ đang điều khiển xe mô tô chạy phía trước. Công an lập biên bản tạm giữ 22,8 kg nghi là pháo nổ và đồng thời mời Thọ làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Thọ khai nhận thông qua mạng xã hội Thọ quen biết người có nickname T.V, người này hỏi mua pháo thì Thọ đồng ý.
Ngày 24.12, Thọ điều khiển xe mô tô, mang pháo đến khu vực xã Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ (Long An) bán cho 1 người đàn ông Campuchia được 2,5 triệu đồng. Sau đó, Thọ mua 50 bịch pháo với giá 15,5 triệu đồng rồi bỏ vào 2 bao thuê xe chở về nhà của Vinh.
Khi đến nơi, Thọ rủ Vinh đến nhà Thọ chơi. Vinh lấy xe mô tôchất 2 bao đồ của Thọ lên xe rồi cả 2 đi đến thị trấn Gò Dầu (H.Gò Dầu), chuyển qua taxi để tiếp tục vận chuyển thì bị công an phát hiện bắt giữ.
Cùng ngày (25.12), Công an H.Gò Dầu cho biết đang thụ lý điều tra vụ tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) do L.T.H.N (16 tuổi, ngụ P.An Hòa, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) cất giữ. Trước đó, ngày 21.12, Công an xã Phước Đông phát hiện Phạm Văn Đại (ngụ tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe mô tô chở N. mang theo bọc ny lon chứa nhiều viên pháo. Công an xã Phước Đông tiếp hành lập biên bản, chuyển giao cho Công an H.Gò Dầu thụ lý.
Bước đầu làm việc, N. khai nhận đã đến nhà bà Trương Thị Kim Phượng (57 tuổi) mua 17 bịch pháo có trọng lượng 4,9 kg để bán lại cho những người khác trên mạng xã hội kiếm lời.

Pháo nổ phát hiện trong nhà bà Trương Thị Kim Phương

Khám xét khẩn cấp nhà bà Phượng, công an thu giữ thêm 20 hộp bên trong chứa 980 ống giấy (nghi là pháo hoa) có tổng trọng lượng 37,3 kg. Hiện bà Phượng không có ở địa phương.
Ngày 25.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Kim Nên (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.Bến Cầu) để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.

Ngô Thị Kim Nên cùng tang vật

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17.12, tại khu vực ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Gò Dầu bắt quả tang Nên điều khiển xe mô tô vận chuyển 6 túi nhựa bên trong có chứa nhiều viên pháo hình tròn có trọng lượng 2,6 kg. Tiếp đó, qua khám xét nhà của Nên, công an thu giữ thêm 2 thùng giấy caton bên trong chứa 21 túi nhựa có chứa nhiều viên pháo hình tròn, trọng lượng 7,6 kg.
Tại cơ quan điều tra Nên khai nhận mua số pháo lậu trên ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài từ 1 người đàn ông Campuchia với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Nên đăng lên mạng xã hội bán với giá 650.000 đồng/túi. Tối ngày 17.12, khi Nên mang pháo đi giao thì bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.