Tây Ninh: Thêm cây cầu nối liền 2 xã biên giới thông xe

Giang Phương
Giang Phương
26/07/2020 16:05 GMT+7

Thêm một cây cầu nối liền đôi bờ sông Vàm Cỏ Đông nối liền 2 xã biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh chính thức thông xe, mở ra những thuận lợi cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa của bà con ở vùng biên.

Ngày 26.7, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Sở GTVT tỉnh tổ chức thông xe cầu Cây Ổi bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nối liền 2 xã biên giới Hòa Thành và Phước Vinh, huyện Châu Thành.
Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết, cầu Cây Ổi kết cấu bằng bê tông cốt thép, dài 238 m, mặt cắt ngang cầu rộng 12m, trong đó phần xe chạy rộng 11 m, lan can mỗi bên 0,5 m với tổng mức đầu tư trên 131 tỉ đồng do nguồn vốn của địa phương và Trung ương hỗ trợ.
Hiện hai đường dẫn vào cầu dài mỗi bên 600 m, đơn vị nhà thầu đang gấp rút thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 9.2020.

Người dân vùng biên giới tỉnh Tây Ninh phải "lụy" đò trước ngày cầu Cây Ổi chính thức thông xe

Ảnh: Giang Phương

Trước đây người dân 2 xã biên giới Hòa Thạnh và Phước Vinh qua lại sông Vàm Cỏ Đông phải chờ phà và rất khó khăn trong vận chuyển nông sản, hàng hóa trong vùng.
Cũng theo ông Tài, đây là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Vàm Cỏ Đông nối trung tâm thành phố Tây Ninh cùng các huyện, thị trấn, thị xã với các xã biên giới của tỉnh. Trong đó, có cầu Phước Trung nằm trên đường tuần tra biên giới (do Bộ Quốc phòng đầu tư), cầu Cây Ổi vừa khánh thành, cầu Bến Sỏi (nối trung tâm huyện Châu Thành với vùng biên giới xã Thành Long, xã Ninh Điên), cầu Gò Chai (nối tuyến đường từ Châu Thành và TP.Tây Ninh đi cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu), cầu Bến Đình (nối 2 huyện Gò Dầu – Bến Cầu), cầu Gò Dầu (nối liền Trảng Bàng, Gò Dầu đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài)….
Riêng cầu An Hòa đang xây dựng, dự kiến tỉnh Tây Ninh sẽ hoàn thành trong tháng 6.2021.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.