Tây Ninh: Rừng trồng ở Lò Gò - Xa Mát và Chàng Riệc thiệt hại nặng vì nắng hạn

Giang Phương
Giang Phương
28/05/2020 19:47 GMT+7

Ngày 28.5, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, mùa khô năm 2019 - 2020 diễn ra dài, khắc nghiệt khiến hơn 666,7 ha rừng trồng bị thiệt hại nặng do nắng hạn.

Theo ông Tạ Ngọc Dân, Phó giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, mùa khô kéo dài, khắc nghiệt của nắng hạn là nguyên nhân khiến cây rừng trồng chết, đặc biệt là cây chính như sao, dầu gây thiệt hại rất nặng, làm giảm chất lượng rừng trồng.
Theo ông Dân, tổng diện tích rừng trồng bị thiệt hại do nắng hạn là 449 ha (246 lô), trong đó, rừng trồng bảo vệ, phòng chống cháy là 446 ha (chiếm 99,3%) và 3 ha (chiếm 0,7%) là rừng trồng chăm sóc với tỉ lệ chết từ 5 - 70%, tỉ lệ khô ngọn từ 5 - 50%. Ngoài ra còn một số diện tích rải rác có cây cà cừ chết khô (77 cây).
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Ban quản lý khu rừng văn hóa, lịch sử Chàng Riệc, do tình hình thời tiết diễn ra khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cây rừng.
Qua kiểm tra thực tế, tổng cộng 217,7 ha (94 lô) rừng trồng tại rừng Chàng Riệc bị thiệt hại do nắng hạn. Riêng rừng trồng bảo vệ, phòng chống cháy là 201,8 ha (89 lô), trong đó cây sao, dầu chết 197 ha (85 lô), cây keo 64,5 ha. Theo ông Sơn, ban quản lý đã có đề nghị Sở NN-PTNT Tây Ninh cho thành lập Tổ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý khắc phục hậu quả do nắng hạn gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.