Tây Ninh: Phong tỏa 32 hộ dân, 130 mẫu xét nghiệm âm tính Covid-19

Giang Phương
Giang Phương
29/05/2021 13:41 GMT+7

Liên quan bệnh nhân 6659, ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Cường, phó giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, cho biết cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân gồm 32 hộ dân.

Ngày 29.5, liên quan bệnh nhân 6447, ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng di chuyển nhiều nơi tại Tây Ninh, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã họp báo, công bố thông tin chi tiết về quá trình truy vết và phong tỏa một khu vực tại TX.Hòa Thành từ 0 giờ 29.5. 130 mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với BN 6447 và BN 6659 (con của BN 6447) cho kết quả âm tính với Covid-19.

Đội mưa xét nghiệm vì sống gần người nhiễm Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cho biết liên quan BN 6447 và BN 6659, sau khi truy vết tại 8 địa điểm mà bệnh nhân đi đến, ngành y tế đã xác định có 64 trường hợp F1 và 129 trường hợp F2.

Đồ họa: Vy Anh

Theo đó, BN 6659 (2 tuổi, ngụ ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành) được phát hiện mắc Covid-19 sau khi mẹ của em được HCDC TP.HCM công bố dương tính Covid-19 (BN 6447). Ngành y tế đã đưa BN  6659 cùng người giám hộ đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế H.Bến Cầu.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, công bố chi tiết thông tin về dịch tễ của ca dương tính Covid

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Theo ông Cường, trong đêm 28.5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phối hợp UBND TX.Hòa Thành khoanh vùng ổ dịch và phong tỏa khu vực hẻm số 5, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành với 32 hộ dân. Toàn bộ các hộ dân được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Đồng thời, ngành y tế thực hiện truy vết, rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân. Ngay trong đêm 28.5, 64 trường hợp F1 đã được ngành y tế đưa về các cơ sở cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Khu vực đang được phong tỏa tại xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Ông Cường thông tin, sáng 29.5, tổng cộng 130 mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Vẫn còn 2 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tất cả trường hợp người dân trong khu vực phong tỏa không được ra vào

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Tối 29.5: Thêm 143 ca Covid-19, 29 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 là cháu bé 2 tuổi ở điểm giữ trẻ, BN 6659, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, thông tin thêm, trong đêm 28.5, ngành y tế đã thu dung toàn bộ những trẻ được giữ cùng bệnh nhân 6659 (từ 12 - 27.5) về khu cách ly để theo dõi. Bé này chỉ di chuyển từ điểm giữ trẻ về nhà và không di chuyển đến địa điểm nào khác.
Về tình hình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tại khu vực phong tỏa 32 hộ ở xã Long Thành Nam lấy 82 mẫu xét nghiệm; tổ bầu cử xã Long Thành Nam lấy 31 mẫu; tiệm tạp hoá Hoa Cương 4 mẫu; quán bò bít tết 3 mẫu; điểm giữ trẻ 9 mẫu và TP.Tây Ninh 1 mẫu (là F1 của BN 6447).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.