Tây Ninh: Một đêm ngăn chặn 2 vụ vận chuyển 14.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Giang Phương
Giang Phương
03/07/2021 17:23 GMT+7

Chỉ trong đêm 2.7, lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 đồn biên phòng CKQT Xa Mát và Chàng Riệc (Tây Ninh) ngăn chặn 2 vụ buôn lậu trên 14.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới.

Ngày 3.7, đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh, cho biết chỉ riêng trong đêm 2.7, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn 2 đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát và Chàng Riệc đã ngăn chặn 2 vụ buôn lậu trên 14.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới.
Lúc 21 giờ 10 ngày 2.7, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt số 9 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (thuộc địa bàn Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát phụ trách) phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Tây Ninh tuần tra, mật phục. Tại khu vực gần cột mốc 119 (thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, H.Tân Biên), các lực lượng phát hiện 6 người đang vác 6 bao tải hàng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Khi phát hiện lực lượng chốt chặn, những người này đồng loạt vứt bỏ 6 bao tải hàng và quay về hướng Campuchia. Kiểm tra, các lực lượng thu giữ được 6.200 gói thuốc lá ngoại các loại.
Chưa đầy một giờ sau đó, tại địa bàn thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc quản lý, tại chốt số 1 thuộc Điểm cảnh giới Bàu Rã, các lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp lực lượng Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh chặng đứng một nhóm người vận chuyển 16 bao tải hàng. Tất cả kịp bỏ hàng chạy thoát thân về bên kia biên giới sau khi phát hiện có lực lượng chốt chặn. Lực lượng biên phòng đã lập biên bản 8.000 gói thuốc lá lậu ngoại các loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.