Tây Ninh lại phát hiện thêm 2 hộ nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi

Giang Phương
Giang Phương
09/07/2019 16:08 GMT+7

Sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại xã biên giới thuộc ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, H.Châu Thành (Tây Ninh), ngành chức năng vừa phát hiện thêm 2 khu vực khác cùng huyện nghi bị nhiễm bệnh.

Ngày 9.7, ông Nguyễn Thành Thúc, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh xác nhận, đơn vị này vừa phát hiện thêm 2 hộ chăn nuôi lợn tại 2 xã biên giới là Phước Vinh và Hòa Thạnh (H.Châu Thành) có lợn bị chết, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Theo ông Thúc, trước đó, chiều tối ngày 8.7 có 2 hộ gồm: hộ bà Trần Thị Hà (ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, H.Châu Thành) thông báo với cán bộ thú y địa bàn có 2/16 con lợn bị bệnh chết; đồng thời, hộ bà Đặng Thị Lành (ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh) cũng có 5/29 con lợn bị bệnh chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Ngay sau đó, cán bộ thú y của H.Châu Thành đã đến hiện trường lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Chi cục Thú y Vùng VI xét nghiệm. Khi có kết quả, ngành sẽ có phương án xử lý tiếp số heo còn lại của các hộ dân.
Trước mắt, ngành chức năng đề nghị các hộ dân này tuyệt đối không vận chuyển heo ra ngoài nhằm tránh lây lan dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi khác. Đồng thời cấp vôi bột, thuốc sát trùng, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiêu hủy số lợn chết đúng theo quy định. Mặt khác, các ngành đang khoanh vùng ổ bệnh, rắc vôi, phun thuốc sát trùng, tiêu độc nơi chuồng trại và môi trường xung quanh, chờ kết quả xét nghiệm.
Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiêu hủy 16 con lợn và xử lý môi trường xung quanh tại hộ chăn nuôi gia đình của bà Tống Thị Ngọc Ánh (tại ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long). Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong tỉnh được phát hiện.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.