Tây Ninh: Đang tại ngoại tội đánh bạc lại đi tổ chức… lắc tài xỉu

06/08/2019 15:33 GMT+7

Trong thời gian được tại ngoại để xét xử về tội đánh bạc, Minh đứng ra làm chủ sòng tài xỉu ở Tây Ninh.

Ngày 6.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Minh (46 tuổi, ngụ Tây Ninh) cùng với 10 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lập sòng ở quán cà phê của vợ

Theo điều tra, vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 5.8, tại quán cà phê H.T (thuộc tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Phú), Công an H.Tân Châu triển khai lực lượng triệt xóa tụ điểm đánh bạc ở xã Tân Phú, bắt hàng chục người đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền; tang vật thu giữ hơn 64 triệu đồng. Sau khi sàng lọc, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 11 người để điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hoàng Minh đã có 1 tiền án về tội đánh bạc và hiện đang bị Viện KSND H.Tân Châu truy tố về tội đánh bạc ở vụ án hình sự khác, và được cho tại ngoại.
Đang tại ngoại tội đánh bạc lại đi tổ chức… lắc tài xỉu1

Tang vật bị thu giữ

Ảnh:Ngọc Hà

Lợi dụng trong quá trình tại ngoại, Minh tiếp tục rủ một số người ở địa phương và các địa bàn lân cận đến tham gia chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền. Hàng ngày cứ tầm khoảng 8 giờ, người chơi tụ tập đến quán H.T (do vợ Minh làm chủ) để đánh bạc đến 18 giờ thì tan sòng, còn Minh trực tiếp làm cái lắc tài xỉu. Trung bình tổng số tiền đặt cược từ 6 - 15 triệu đồng/ván. Lợi nhuận, Minh thu được mỗi ngày khoảng 3 - 5 triệu đồng.
Ngoài ra, để tránh lực lượng công an, Minh lựa điểm khuất trong quán đặt chỗ lắc tài xỉu, đồng thời thuê 2 người làm cảnh giới với tiền công 200.000 /người/ngày.
Hiện Công an H.Tân Châu đang điều tra làm rõ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.