Tây Ninh chú trọng phát triển loại hình du lịch tâm linh, sinh thái

Giang Phương
Giang Phương
07/09/2019 08:45 GMT+7

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Tây Ninh có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch và đa dạng các loại hình như du lịch truyền thống, tâm linh, sinh thái, mạo hiểm…

Chiều 6.9, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, cho biết Tây Ninh sẽ quy hoạch khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành tâm điểm phát triển khu du lịch đặc sắc của tỉnh và khu vực.
Cũng theo ông Ngọc, Tây Ninh có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch và đa dạng các loại hình như du lịch truyền thống, tâm linh, sinh thái, mạo hiểm…
Ông Ngọc cho biết thêm, Tây Ninh đã kêu gọi được một số nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn Vingroup (đầu tư trung tâm thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao), Công ty TNHH Xuân Cầu (đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng kết hợp du lịch sinh thái tại đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng); Tập đoàn Sungroup (đầu tư dự án tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen). Ngoài ra, tỉnh có 90 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, 6 loại hình di sản văn hóa phi vật thể.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ VH-TT-DL quan tâm, hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt là Căn cứ T.Ư Cục miền Nam (khoảng 180 tỉ đồng) và Di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai (khoảng 30 tỉ đồng); Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới nhà hát tỉnh có quy mô 1.500 chỗ ngồi (tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng); xây mới bảo tàng tỉnh (khoảng 150 tỉ đồng).
Là tỉnh biên giới (20 xã giáp biên giới Campuchia), Tây Ninh đề nghị T.Ư quan tâm hỗ trợ trang bị thiết bị hoạt động cho 20 trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng thuộc các xã biên giới. Trước mắt tạo điều kiện cho tỉnh Tây Ninh đăng cai 1 - 2 giải thể thao quốc tế năm 2020 và đăng cai năm du lịch quốc gia vào năm 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.