Tây Ninh: Cháu trai chém bà ngoại tử vong vì tưởng là... cây chuối

02/04/2020 13:02 GMT+7

Sau khi chém bà ngoại tử vong, Nguyễn Minh Cường khai với cơ quan điều tra là mình đuổi theo chém... cây chuối.

Ngày 2.4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Cường (25 tuổi, ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Ngô Thị Giàu (64 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu), bà ngoại của Cường.
Theo điều tra, lúc 15 giờ 30 ngày 1.4, Cường cầm dao đuổi chém bà Giàu. Bà Giàu bỏ chạy nhưng vẫn bị Cường đuổi theo (khoảng 70 m) và dùng dao chém nhiều nhát vào người bà Giàu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, Công an H.Dương Minh Châu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đến khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Cường.
Bước đầu điều tra, gia đình cho biết từ khoảng tháng 2 đến nay, Cường có dấu hiệu trầm cảm, sinh hoạt và phát ngôn trong gia đình bất thường. 
Trong khi đó, làm việc với công an, Cường khai mình đuổi theo chém... cây chuối.
Được biết Cường đang là sinh viên của một trường đại học ở Bình Dương. Hiện vụ cháu trai chém chết bà ngoại đang được tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.