Tây Ninh: Bắt giữ, đưa đi cách ly 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Giang Phương
Giang Phương
31/05/2021 20:56 GMT+7

Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly theo quy định đối 2 người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 31.5, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh) cho biết, đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ 2 người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đưa đi cách ly theo quy định.
Theo đó, lúc 8 giờ 30 ngày 31.5, tại khu vực cột mốc 169, thuộc địa phận ấp Long An, xã Long Thuận, H.Bến Cầu, tổ công tác thuộc chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép Long An (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tâm (41 tuổi, ngụ xã Trung Ý, H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) và Đặng Thanh Điền (36 tuổi, ngụ xã Long Hựu Đông, H.Cần Đước, tỉnh Long An) về hành vi nhập cảnh trái phép.
Hai người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở. Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã điều tra xác minh, đồng thời, phối hợp Trung tâm y tế H.Bến Cầu đưa hai người này đi cách ly theo quy định.
Chiều cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tây Ninh công bố ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 7300. Đây là người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam từ ngày 11.5 đã bị lực lượng BĐBP Tây Ninh phát hiện, bắt giữ kịp thời và đưa đi cách ly. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 12 và 24.5. Đến ngày 30.5, gần hết thời hạn cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 thì cho kết quả dương tính với Covid-19. 

Bản tin Covid-19 ngày 31.5: Cả nước 214 ca mắc mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.