'Tay chơi' cá độ bóng đá qua mạng bị côn đồ cưỡng đoạt tiền

21/11/2017 10:34 GMT+7

Trong lúc ép 'tay chơi' cá độ bóng đá qua mạng phải chung 80 triệu đồng, cả nhóm côn đồ bị công an bắt quả tang.

Ngày 21.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phạm Văn Cường (25 tuổi), Phạm Phú (24 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) và Châu Nhuận Phát (21 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra mở rộng vụ cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 10.11, Lê Nguyễn Minh Thịnh (21 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhờ Cường tìm tài khoản cá độ bóng đá qua mạng. Cường, Phú "liên hệ" nhà cái  và cung cấp tài khoản cho Thịnh, ăn chênh lệch tiền quy đổi.
Trong 4 ngày tiếp đó, Thịnh thắng cược 80 triệu đồng và yêu cầu Cường, Phú chung tiền.
Sau đó, khi nhà cái phản hồi là Thịnh gian lận, ngày 15.11 nhóm Cường, Phú, Phát gọi thêm 3 người nữa hẹn Thịnh đến cà phê T.L (đường Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) rồi dùng vỏ chai, ghế đánh đập, tra khảo.
Thịnh phủ nhận gian lận nhưng nhóm Cường vẫn "phạt" Thịnh 80 triệu đồng.
Sau đó, Thịnh bỏ chạy vào nhà dân liền bị bị nhóm Cường, Phú, Phát khống chế, tiếp tục đánh đập cho đến lúc Thịnh phải "nhận nợ" mới được tha cho về.
Chiều 16.11, Thịnh đưa trước cho nhóm Cường 15 triệu đồng tại quán cà phê A.S (đường Ninh Thống, P.Hòa Khánh Bắc) thì bị PC45 bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.