Tàu Trường Sa 04 đưa ngư dân gặp nạn vào bờ

04/07/2013 11:51 GMT+7

(TNO) Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu Hải quân Trường Sa 04 đã rời đảo Tốc Tan (huyện đảo Trường Sa) lúc 9 giờ sáng nay 4.7 để đưa 15 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BTh 96996-TS vào bờ.

* Đề nghị khen thưởng thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi

Theo kế hoạch, khoảng 14 giờ ngày 6.7, tàu Trường Sa 04 sẽ vào đến cảng Vũng Tàu để bàn giao ngư dân bị nạn. Riêng hai ngư dân bị thương nặng (gãy chân, kiệt sức) là Trần Thanh Hòa (23 tuổi) và Đặng Đình Trọng (20 tuổi, đều trú  thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận) được giữ lại trên đảo Tốc Tan để các bác sĩ quân đội điều trị tiếp.

Trong khi đó, đến sáng nay, hai ngư dân mất tích trên tàu cá BTh 96996-TS là Trần Công Trọng và Trần Minh (đều 20 tuổi, cùng trú thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) vẫn chưa tìm thấy.

Sáng cùng ngày, Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã phát công văn khẩn gửi Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị khen thưởng đột xuất trưởng tàu Nguyễn Xu và 16 thuyền viên trên tàu cá QNg 90079-TS (Quảng Ngãi) vì đã có thành tích cứu hộ thành công tàu cá Bình Thuận bị nạn cách đảo Phú Quý chừng 111 hải lý về phía Đông.

Lúc 15 giờ chiều nay 4.7, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận phát đi thông báo cho biết, do yêu cầu của ngư dân, tàu Trường Sa 04 thay vì đưa ngư dân vào Cảng Vũng Tàu (như dự kiến ban đầu) thì nay sẽ tiến thẳng vào đảo Phú Quý để các thuyền viên về nhà luôn mà không cần phải tổ chức đón ngư dân từ Vũng Tàu về Bình Thuận. Dự kiến chiều 6.7, tàu Trường Sa 04 sẽ cập đảo Phú Quý.

Quế Hà

>> Cứu thành công tàu cá và 15 ngư dân bị nạn ở Trường Sa
>> Tàu cá gặp nạn
>> Tàu cá Bình Định cùng 7 ngư dân mắc cạn tại Trường Sa
>> Tàu cá bị đâm chìm, một ngư dân tử nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.