Tàu Trung Quốc lại cản trở cứu nạn tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa

23/10/2015 16:07 GMT+7

(TNO) Chiều 23.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đã cứu được 11 ngư dân tại Hoàng Sa, mặc cho tàu Trung Quốc ngăn cản.

(TNO) Chiều 23.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đã cứu được 11 ngư dân tại Hoàng Sa, mặc cho tàu Trung Quốc ngăn cản.

SAR 412 cứu ngư dân Việt Nam giữa vòng vây tàu Trung Quốc hồi tháng 2.2015 - Ảnh: Xuân SơnSAR 412 cứu ngư dân Việt Nam giữa vòng vây tàu Trung Quốc hồi tháng 2.2015 - Ảnh: Xuân Sơn
Trước đó, sáng ngày 20.10, tàu cá KH 96977 của tỉnh Khánh Hòa cùng 11 ngư dân bị hỏng máy thả trôi tại vị trí có tọa độ 16,19 độ vĩ bắc, 112,24 độ kinh đông.
Lúc này, tàu cá đang ở trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, thời tiết xấu trong khi xung quanh không có tàu cá nào hỗ trợ.
Nhận tin báo, SAR 412 của Đà Nẵng MRCC lên đường ứng cứu, tiếp cận tàu bị nạn và tiến hành lai dắt.
Mặc dù làm nhiệm vụ cứu nạn, nhưng tàu SAR 412 liên tục bị các tàu Trung Quốc ở trong khu vực cản trở.
Tàu SAR 412 vẫn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, hiện đang trên đường lai dắt tàu KH 96977 về bờ.
Danh sách 11 ngư dân tàu bị nạn (cùng ngụ Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa)
1. Phan Thành Kim (sinh năm 1977)
2. Phan Gia Phong (1997)
3. Trần Văn Phong (1992)
4. Phạm Trường Giang (1990)
5. Nguyễn Văn Về (1980)
6. Nguyễn Thành Hiếu ( 1985)
7. Trương Công Tuấn (1976)
8. Phạm Đức Phú (1979)
9. Cao Xuân Hiệp (1977)
10. Võ Văn Tri (1975)
11. Nguyễn Văn Thanh (1972)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.