Tàu Singapore cứu 7 ngư dân tàu cá Bình Thuận gặp nạn

27/03/2015 14:24 GMT+7

(TNO) Ngày 27.3, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết 7 ngư dân của một tàu cá tỉnh Bình Thuận bị chìm trên biển được tàu Singapore cứu vớt đang trên đường về cảng IRPC, Thái Lan.

(TNO) Ngày 27.3, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết 7 ngư dân của một tàu cá tỉnh Bình Thuận bị chìm trên biển được tàu Singapore cứu vớt đang trên đường về cảng IRPC, tỉnh Rayong, Thái Lan.

Theo thông tin của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cung cấp, vào lúc 13 giờ 10 phút trưa 25.3, tàu nước ngoài PU 2008, số hiệu: QV7194, quốc tịch Singapore đã cứu được 7 ngư dân của tàu cá BTh 96059 TS, bị chìm tại vị trí 06-05.41N-107-06.80E, cách mũi Vũng Tàu 260 hải lý về phía nam. Trên tàu có 7 ngư dân, trong đó 1 ngư dân bị thương nhẹ.
Theo thông tin ban đầu, tàu cá BTh 96059 TS gặp nạn là của ông Phạm Linh Chiến, công suất 120CV, hành nghề câu. Tàu do anh Phạm Linh Đơn (con ông Chiến, 25 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) điều khiển.
Dự kiến khoảng 16 giờ ngày 29.3, tàu PU 2008 sẽ đưa các ngư dân về cảng IRPC thuộc tỉnh Rayong, Thái Lan.
Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng đã đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ, can thiệp kịp thời với các cơ quan chức năng của Thái Lan, giúp đỡ các ngư dân trên tàu cá bị nạn của tỉnh Bình Thuận được sớm trở về địa phương an toàn và thuận lợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.