Tàu SE7 bị trật bánh khỏi đường ray khi đang lưu thông qua tỉnh Thanh Hóa

14/05/2021 18:40 GMT+7

Khi đang trên hành trình bắc - nam, tàu hỏa SE7 đã bị trật bánh khỏi đường ray ở vị trí toa số 10, đoạn qua khu gian Thị Long - Văn Trai (nối H.Nông Cống - TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Sự cố trên xảy ra khoảng hơn 11 giờ hôm nay, 14.5, tại Km 208+400, thuộc khu gian Thị Long - Văn Trai (khu gian thuộc địa phận từ H.Nông Cống - TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa).
Khi tàu SE7 đang trên hành trình từ bắc - nam, đến vị trí Km 208+400 thì bất ngờ bánh của tàu ở vị trí toa tàu số 10 bị trật khỏi đường ray. Trên tàu lúc này có hơn 40 hành khách.
Phát hiện sự cố, lái tàu đã cho dừng tàu. Rất may, khi xảy ra sự cố, toa tàu không bị đổ, nên không gây thiệt hại về người và tài sản.
Một lãnh đạo Công ty CP đường sắt Thanh Hóa cho biết, đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, sự cố được khắc phục xong và tàu SE7 đã tiếp tục hành trình.
Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến chuyến tàu SE8 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội bị chậm khoảng 1 giờ đồng hồ so với lịch trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.