Tàu SAR412 cứu hộ kịp thời một ngư dân bị nôn ra máu

25/04/2016 12:05 GMT+7

Khoảng 9 giờ 10 ngày 25.4, tàu SAR412 đã đưa ngư dân Phan Ngọc Quốc (20 tuổi, ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) vào cảng Hải đoàn Biên phòng 48 ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.

Anh Quốc là thuyền viên trên tàu cá BĐ 96415 TS, do cha ruột là ông Phan Anh Diệt làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 24.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại TP.Đà Nẵng nhận được thông tin tàu BĐ 96415 TS đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15008N - 111032 E, cách Đà Nẵng 200 hải lý, thì thuyền viên tên Phan Ngọc Quốc bị ho, nôn ra máu liên tục, sốt cao, lúc tỉnh lúc mê, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã kết nối với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng để bác sĩ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Theo đánh giá của bác sĩ, tình trạng nạn nhân rất nguy cấp nên tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR412 đi cứu nạn.
Khoảng 19 giờ 25 ngày 24.4, tàu SAR 412 rời cầu cảng ở Đà Nẵng đi cứu anh Quốc. Cùng đi trên tàu có bác sĩ Ngô Diên Anh Tuấn, công tác tại Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.
Gần 3 giờ ngày 25.5, tàu SAR412 tiếp cận tàu cá BĐ96415TS, tiến hành chuyển nạn nhân Quốc sang tàu SAR412 để bác sĩ cấp cứu.
Tàu SAR412 cập vào cảng Hải đoàn Biên phòng 48 Ảnh: Hoàng Trọng
Theo bác sĩ Anh Tuấn, tại thời điểm này, anh Quốc bị xuất huyết tiêu hóa rất nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân bị nôn ra máu, tinh thần hốt hoảng, niêm mạc có màu hồng nhạt... Sau đó, anh Quốc được sơ cứu, truyền dịch... nên tạm thời qua cơn nguy kịch.
Đến 3 giờ 15 ngày 25.4, tàu SAR412 rời hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân vào bờ.
“Lúc này, bác sĩ tiên lượng tình trạng bênh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng, vào đất liền càng nhanh càng tốt. Chúng tôi tính toán, nếu về Đà Nẵng phải đi gần 200 hải lý nhưng được thuận lợi về gió, còn về Quy Nhơn thì chỉ hơn 110 hải lý. Vì vậy, chúng tôi quyết định chuyển hướng về Quy Nhơn để được vào bờ nhanh hơn 2 giờ đồng hồ so với Đà Nẵng. Trên đường về, chúng tôi cho tàu chạy hết công suất, khoảng 22 -23 hải lý/giờ để kịp thời cấp cứu ngư dân”, ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu SAR412, kể.
Sau khi về đến đất liền TP.Quy Nhơn, bệnh nhân Quốc được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Bình Định và sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.